Lấy hạt táo đỏ găm vào dạ dày nữ bệnh nhân

Tuấn Bảo, icon
01:51 ngày 09/09/2019

VTV.vn - Bệnh nhân nữ 32 tuổi vào viện khám sau khi bị đau thượng vị suốt 3 ngày, cơn đau tăng lên khi ăn...

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Viện Y học biển Việt Nam tiến hành nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng để kiểm ra. Trong quá trình nội soi, bác sĩ nội soi phát hiện tại vị trí tiền môn vị có 1 dị vật cứng, thon dài, kích thước khoảng 1,5 - 2 cm. Dị vật này khả năng có đầu nhọn vì cả hai đầu đều cắm vào niêm mạc dạ dày, tại vị trí tiếp xúc có dịch mủ và máu chảy ra.

Qua kênh sinh thiết của máy nội soi ống mềm, bác sĩ đã đưa kìm gắp dị vật, tiếp cận với dị vật và đã được lấy ra hoàn toàn. Dị vật lấy ra có hai đầu rất nhọn, thon dài.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, cách đây vài ngày, bệnh nhân có nuốt một hạt táo đỏ khô và chủ quan nghĩ hạt táo sẽ theo đường tiêu hóa ra ngoài.

Dị vật đường tiêu hóa trên là một cấp cứu trong đời sống sinh hoạt mà dị vật ở đoạn thực quản hay gặp nhất. Đây là một tai nạn sinh hoạt có thể ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh, nhiều trường hợp có thể dẫn đến tử vong.

Biến chứng khi bị dị vật đường tiêu hóa trên rất nguy hiểm, gây chảy máu, áp xe tại chỗ, thủng trung thất hay đâm vào các động mạch lớn quanh vùng thực quản. Sau khi hóc dị vật người bệnh thường cảm giác đau, nuốt nghẹn, nuốt vướng, không ăn uống được, nôn trong, sau khi ăn uống.

Nếu không may rơi vào tình trạng này, người dân cần đến các cơ sở y tế để được lấy dị vật. Tuyệt đối không tự ý dùng tay hay các vật dụng khác lấy dị vật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục