Lo lắng thái quá hậu COVID-19 và những hệ luỵ

Hải Yến, icon
10:14 ngày 06/04/2022

VTV.vn - Không ít người sau mắc COVID-19 được khuyên đi khám hậu COVID-19 để tránh hậu quả về sau, thế nhưng "hiệu ứng đám đông" khiến cho những lo lắng về bệnh trở nên thái quá.

Một bệnh nhân nữ đến khám hậu COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: "Sau khi mắc COVID-19, nghe hàng xóm khuyên nên lo lắng thì đi khám bệnh chứ bản thân không có bệnh gì".

Đây cũng không phải là trường hợp hiếm gặp tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Bạch Mai. Trong số hàng trăm bệnh nhân đến khám hậu COVID-19 tại đây mỗi ngày, có tới 60 - 70% trường hợp giống như bệnh nhân trên: không có triệu chứng nhưng vẫn yêu cầu khám hậu COVID-19.

BSCKII. Trần Minh Thảo, Phó Trưởng Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu chia sẻ: "Nhiều người bệnh đến khám đều cho biết là nghe theo lời khuyên từ hàng xóm, đồng nghiệp... và yêu cầu phải thực hiện các gói khám thật tốt thì mới có thể yên tâm về hậu COVID-19. Các bác sĩ đã phải kiên trì, phân tích cho người bệnh hiểu cái gì cần khám và cái gì không".

Lo lắng thái quá hậu COVID-19 và những hệ luỵ - Ảnh 1.

Lo lắng đến mức sinh ra tâm bệnh. Tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, mỗi ngày cũng có đến hơn 30% bệnh nhân đến khám hậu COVID-19 liên quan đến những vấn đề tâm lý mà không xuất hiện bất kỳ những tổn thương về hô hấp.

Thậm chí còn ghi nhận những trường hợp không hề mắc COVID nhưng đi khám chỉ vì những triệu chứng khá mơ hồ.

Bác sĩ Phạm Văn Dương, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cho biết: "Có nhiều yếu tố về nguyên nhân lo lắng, trong đó có tính cách của người bệnh. Bên cạnh đó là stress, stress đó tác động với cường mạnh hay nhẹ và cách mà họ đáp ứng với stress cũng ảnh hưởng đến phản ứng lo lắng của mỗi người".

Lo lắng thái quá hậu COVID-19 và những hệ luỵ - Ảnh 2.

TS.BS Đỗ Đình Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cho biết thêm: "Giai đoạn phục hồi COVID-19 có thể kéo dài, giai đoạn cấp tính chỉ khoảng 1 tuần nhưng giai đoạn phục hồi cần phải 5 tuần. Do đó, thay vì lo lắng thái quá, người bệnh nên thực hiện các chế độ ăn uống, bồi bổ sức khỏe, luyện tập và phục hồi chức năng".

Qua đây, các bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo: Những trường hợp cần đi khám sau khi mắc COVID-19 bao gồm những người cao tuổi, người có bệnh lý nền hoặc các bệnh nhân phải nằm viện để điều trị COVID-19. Dẫu biết, việc đi khám, kiểm tra sức khỏe hậu COVID-19 là nhu cầu chính đáng, nhưng rõ ràng, có không ít người đang hoang mang thái quá mà lãng phí thời gian và tiền bạc cho việc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục