Bệnh nhân đến khám tại bệnh viện trong tình trạng không đi lại được, chân gần như bị liệt. Được biết, hơn 1 tháng trước, bệnh nhân cảm thấy đau lưng âm ỉ, sau đó đau lan dần xuống vùng hông và chân, kèm tê buốt. 4 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân không thể tự đi đứng được, yếu liệt cả 2 chân.
ThS.BS Trần Đức Duy Trí, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình cho biết: Sau khi thăm khám, đánh giá mức độ vận động của chi dưới và kết quả MRI, cho thấy bệnh nhân bị khối u chèn ép vào tủy gây tổn thương nặng thần kinh thân sống, làm cho thân sống bị mất vững. Bệnh nhân cần được phẫu thuật để giải phóng chèn ép tủy.
Khó nhất ở ca phẫu thuật này là khối u thân sống chèn ép thần kinh, muốn giải phóng thần kinh phải bóc u và cắt toàn bộ phần thân sống bị hư nếu không nguy cơ tái phát cao. Do đó, bệnh nhân được phẫu thuật cố định cột sống và giải phóng thần kinh bị chèn ép, lồng kim loại để thay cho thân sống bị hư, như vậy toàn bộ cột sống về lâu dài sẽ vững chắc hơn.
Chỉ 1 ngày sau mổ, cơ lực của bệnh nhân bắt đầu cải thiện rõ rệt, bệnh nhân đã tự nâng được chân lên khỏi mặt giường, cảm giác tê cải thiện rất nhiều. Đến ngày thứ 3, bệnh nhân đã đi lại được vài bước và dần dần đi với tốc độ ổn định hơn rất nhiều, đến nay bệnh nhân đã được xuất viện.
Theo ThS.BS Trần Đức Duy Trí, trường hợp bệnh nhân này phục hồi rất ngoạn mục sau phẫu thuật, giải quyết hậu quả của bệnh lý chèn ép thần kinh. Rất may kết quả giải phẫu bệnh là lành tính, tuy nhiên bệnh nhân cần phải theo dõi định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hàng năm để xem khối u có tái phát không.
"Đối với những trường hợp đau lưng âm ỉ, nặng dần lên và không đáp ứng với điều trị nội khoa, bệnh nhân cần phải đến bệnh viện khám và chụp phim X-quang, MRI để phát hiện sớm những tổn thương của cột sống. Nhiều trường hợp bệnh nhân để tình trạng nặng quá sẽ có thể kèm theo chèn ép thần kinh, khi đó việc điều trị sẽ khó khăn hơn rất nhiều và cơ hội hồi phục cũng ít hơn" - ThS.BS Trền Đức Duy Trí khuyến cáo.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật nội soi thành công cắt nhiều nang hai thận kích thước lớn 12x9cm chèn ép hai thận cho người bệnh.
VTV.vn - Đến nay, tổng số bệnh nhân đã tăng lên hơn 470 người.
VTV.vn - Chiều 3/5, đoàn công tác Bộ Y tế phối hợp cùng các cơ quan chức năng TP Long Khánh và tỉnh Đồng Nai tới kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mì Cô Băng.
VTV.vn - PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) thông tin về tác dụng phụ dẫn đến đông máu của vaccine AstraZeneca.
VTV.vn - Cúm gia cầm có khả năng lây lan ở bò sữa với mức độ hạn chế khoảng 4 tháng trước khi giới chức liên bang Mỹ xác nhận căn bệnh hiện đã lan sang 9 bang của nước này.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa cấp cứu thành công cho bé trai 3 tuổi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bị hóc dị vật trong lúc đang nằm chơi.
VTV.vn - Sáng 3/5, đoàn công tác của Bộ Y tế đã tới Đồng Nai để làm việc về vụ ngộ độc thực phẩm tại TP Long Khánh khiến hơn 400 người nhập viện.
VTV.vn - Mới đây, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh - Bệnh viện E vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi nữ 9 tuổi bị u màng não lớn.
VTV.vn - Thuốc lá mới đang đe dọa những thành quả bước đầu trong công cuộc phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam.
VTV.vn - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phối hợp cùng Công an Quận 5 (TP Hồ Chí Minh) để một nghi can thực nghiệm lại hành vi phạm tội khi dùng thuốc hướng thần chiếm đoạt tài sản.
VTV.vn - Thời tiết nắng nóng kéo dài là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, phát triển.
VTV.vn - Các quận huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm huyện Nhà Bè, Quận 6 và huyện Bình Chánh.
VTV.vn - Ngày 03/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Y tế cơ sở giỏi năm 2024". Cuộc thi có sự tham dự của 17 đội thuộc 3 khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.
VTV.vn - Một số nước đã đình chỉ bán và thu hồi các sản phẩm hỗn hợp gia vị dùng để nấu cà ri của hai công ty Ấn Độ là MDH và Everest.
VTV.vn - Các bác sĩ khuyến cáo, khi có cơn đau nửa đầu, người dân cần đi khám để được theo dõi, xử trí ngay; tránh nguy cơ dẫn tới đột quỵ.