Loại nọc bọ cạp chữa bệnh có giá đắt nhất thế giới - 39 triệu USD/gallon

Nguyễn Mai, icon
09:07 ngày 16/01/2021

VTV.vn - Nọc độc của bọ cạp Deathstalker là loại chất lỏng đắt nhất, có giá lên tới 39 triệu USD / gallon, tương đương 3,7 lít.

Nọc bọ cạp là chất có thể điều chế nhiều thuốc chữa bệnh.

Deathstalker hay bọ cạp tử thần là một trong những loài bọ cạp nguy hiểm nhất thế giới. Mặc dù vết đốt của chúng không đủ để giết một người trưởng thành khỏe mạnh, nhưng nó có thể gây tử vong cho trẻ em và người già và được cho là gây ra cơn đau gấp hơn 100 lần so với vết ong đốt. Nhưng để thu được loại độc tố quý giá này, con người phải "vắt nọc" bằng tay, do các phương pháp tự động vẫn đang được phát triển.

Một thành phần của nọc độc, peptide chlorotoxin, đã cho thấy khả năng điều trị khối u não ở người, trong khi các thành phần khác có thể được sử dụng để điều chỉnh lượng insulin và điều trị bệnh tiểu đường. Vậy nên, loại nọc độc này rất có giá trị đối với ngành y tế.

Một con bọ cạp tử thần trưởng thành chỉ tạo ra tối đa 2mg nọc độc mỗi vết đốt. Và xét đến việc bọ cạp hầu như luôn được vắt nọc bằng tay, từng con một và phải mất 2-3 tuần để bọ cạp sản xuất ra nọc độc của chúng, thì độ hiếm hoi của chất lỏng này khiến giá bán cũng ở ngưỡng cao chót vót.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục