Lợi ích tuyệt vời từ việc cho con bú đem lại

Linh Chi, icon
09:28 ngày 11/02/2019

VTV.vn - Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Dưới đây là 7 lợi ích tuyệt vời từ việc nuôi con bằng sữa mẹ đem lại.

Hình minh họa.

Cho con bú giảm nguy cơ ung thư vú

Nhiều nghiên cứu trên quy mô lớn chứng minh được rằng: phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ có thể giảm được nguy cơ ung thư vú lên tới 20% theo nghiên cứu mới đây đây của Bệnh viện Mount Sinai (New York, Mỹ) các tổ chức ung thư Mỹ phối hợp với Trường Y ĐH Washington.

Chính vì thế, nếu nhiều bà mẹ đang mang bầu hoặc có ý định nuôi con bằng sữa ngoài ngay khi sinh ra vì sợ bầu ngực chảy xệ, hay ảnh hưởng tới sự quyến rũ thì nên suy nghĩ lại. Bởi cho con bú không chỉ tốt cho sức khỏe của trẻ mà còn giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư vú - nỗi sợ hãi của nhiều chị em phụ nữ.

Sữa mẹ giảm nguy cơ ung thư tế bào máu ở trẻ

Ung thư tế bào máu là một trong những căn bệnh thường gặp khi còn trẻ tuổi, cụ thể chiếm 30% trong tổng số trường hợp các bệnh ung thư hay gặp ở người chưa trưởng thành.

Theo nghiên cứu của nhóm chuyên gia y tế thuộc trường Đại học Haifa tại Israel tổng hợp 18 nghiên cứu của nhiều nước ở trên thế giới. Các nghiên cứu này cho thấy: bú mẹ có thể giảm ung thư máu xuống 19% so với đứa trẻ cai sữa sớm hoặc không được bú sữa mẹ khi sinh ra.

Một số tác dụng tuyệt vời khác

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nuôi con bằng sữa mẹ giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp bé thông minh hơn, tốt cho hệ tiêu hóa.

Với mỗi trẻ cần bú từ 8 tới 10 lần/ngày, thời gian cách nhau khoảng từ 3 - 4h. Khi trẻ khóc cũng có thể là dấu hiệu bé đòi bú. Theo các chuyên gia dinh dưỡng trong 6 tháng đầu nên nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Từ 4 - 6 tháng có thể bắt đầu tập cho bé ăn dặm như bổ sung thêm sữa ngoài, chuối, bột ăn dặm, bột lắc sữa. Tuy nhiên, vẫn nên nuôi con bằng sữa cho tới 1 tháng tuổi.

Các bà mẹ hiện đại hiện nay, đặc biệt phụ nữ phương tây có xu hướng nuôi con sữa ngoài. Lý do có nhiều như: do sợ ngực bị chảy xệ, xấu đi khi nuôi con bằng sữa mẹ hoặc do bà mẹ đó mất sữa hoặc ít sữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục