Lông mọc trong lưỡi - Căn bệnh cực hiếm do dùng kháng sinh

Tường Vy (VTV8), icon
07:56 ngày 08/09/2018

VTV.vn - Lông mọc trong lưỡi là một căn bệnh cực hiếm vừa được ghi nhận bởi các bác sĩ trường Đại học Washington, Mỹ.

(Ảnh: My Family Care)

Sau cả thập kỷ làm việc và nghiên cứu, đây là lần đầu tiên bác sĩ Yasir Hamad đã được tận mắt chứng kiến hiện tượng này. Cụ thể, bệnh nhân là một phụ nữ 55 tuổi, nhập viện sau một tai nạn giao thông với vết thương có dấu hiệu bị nhiễm trùng. 

Do đó, các bác sĩ đã phải tiêm minocycline, một loại kháng sinh kìm khuẩn phổ rộng vào tĩnh mạch. Sau một tuần điều trị, vết thương của bệnh nhân không còn đáng ngại. Tuy nhiên, cơ thể người này lại có dấu hiệu lạ khi chỉ sau một đêm, lưỡi của bà bỗng hóa đen.

Y học gọi đây là hội chứng “lưỡi mọc lông đen” với tên khoa học là lingua villosa nigra. Theo các báo cáo, đây là tác dụng phụ cực kỳ hiếm gặp sau khi sử dụng thuốc kháng sinh, hiếm đến mức hầu hết các bác sĩ hiện nay chỉ biết đến nó trong sách giáo khoa y học.

Tiêu chảy - Tác dụng phụ khi dùng kháng sinh

Tiêu chảy - Tác dụng phụ khi dùng kháng sinh

VTV.vn - Một trong những tác dụng phụ hay gặp nhất là tiêu chảy, chiếm tới gần 20% số người đang phải dùng kháng sinh để điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục