Mắc dị tật lỗ tiểu thấp, bé trai được gia đình khai sinh là... con gái

Linh Chi, icon
06:00 ngày 30/07/2019

VTV.vn - Bé trai 6 tuổi bị lỗ tiểu thấp thể nặng, người nhà do nhầm lẫn cơ quan sinh dục ngoài nên đã đăng ký khai sinh giới tính nữ cho bé.

Suốt mấy năm, ba mẹ nuôi bé như một bé gái. Tuy nhiên, người nhà trong một lần tắm bé đã phát hiện con mình có tinh hoàn như bé trai, đồng thời cũng nhận thấy em bé có xu hướng thích chơi những trò chơi mạnh mẽ, không thích áo đầm, búp bê như những bé gái khác. Đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2, người nhà mới biết giới tính thật của con mình.

Theo TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch hội đồng xác định giới tính Bệnh viện Nhi đồng 2, Phó Giám đốc bệnh viện, những khiếm khuyết bẩm sinh như tật lỗ tiểu thấp, tinh hoàn ẩn, phì đại âm vật, rối loạn phát triển giới tính... là những bệnh lý thường gây nhầm lẫn giới tính ngay khi trẻ vừa chào đời. Nhiều trường hợp trẻ sống với giới tính nhầm lẫn rất nhiều năm mới được phát hiện và can thiệp khi bắt đầu có biểu hiện tâm sinh lý khác với giới tính hình thể bên ngoài. Trẻ lớn có thể gặp vấn đề tâm lý vì mặc cảm với bạn bè hoặc bị trêu chọc. Không những vậy, có một số trường hợp giới tính mới được xác định lại khi bản thân đã qua tuổi trưởng thành, gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, công việc và gia đình.

Việc xác định lại giới tính cần dựa trên rất nhiều các tiêu chuẩn về mặt y khoa (nhiễm sắc thể, tuyến sinh dục, nội tiết tố, khả năng sinh sản, phẫu thuật...), cũng như tâm lý, nhận thức của chính bệnh nhân và cha mẹ. Đây là một việc làm mang tính nhân văn, bảo đảm mỗi người được sống đúng với giới tính của mình.

Hiện nay, trên cả nước, ngoài Bệnh viện Nhi đồng 2, còn có 2 trung tâm được công nhận đủ điều kiện để xác định lại giới tính là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Nhi Trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục