Mạng xã hội Instagram gây hại cho sức khoẻ tinh thần

Bạch Dương (VTV9), icon
05:00 ngày 19/06/2017

VTV.vn - Theo các nghiên cứu mới nhất, Instagram là mạng xã hội có ảnh hưởng tiêu cực đến các vấn đề về tâm sinh lý của người sử dụng.

Instagram là mạng xã hội có tác động tiêu cực đến người dùng. (Ảnh: Quartz)

Theo các nhà khoa học Anh, Instagram có ảnh hưởng tiêu cực đến sự lo lắng và hình ảnh cơ thể. Nhiều ý kiến cho biết, Instagram dễ dàng làm cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ, cảm thấy cơ thể của họ không đủ đẹp trước khi sử dụng các bộ lọc. Họ chỉnh sửa để ngoại hình trông hoàn hảo hơn. Nghiên cứu cũng thấy, những "nhu cầu sống ảo" và "sự sợ hãi bị quên lãng hay không được chú ý" được tạo ra từ mạng xã hội có thể làm giảm lòng tự trọng con người và là chất xúc tác cho lo lắng cũng như trầm cảm.

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet, 3 mạng xã hội Facebook, Instagram và YouTube đã trở nên không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Facebook cũng có tác động tiêu cực nhưng thấp hơn so với Instagram. YouTube là mạng xã hội duy nhất có ảnh hưởng tích cực tới người sử dụng.


Instagram cán mốc 700 triệu người dùng Instagram cán mốc 700 triệu người dùng Facebook, Google và Twitter chung tay chống khủng bố Facebook, Google và Twitter chung tay chống khủng bố Google ứng dụng trí tuệ nhân tạo kiểm duyệt nội dung trên YouTube Google ứng dụng trí tuệ nhân tạo kiểm duyệt nội dung trên YouTube
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục