Mảnh xương cá găm vào thực quản bệnh nhân 65 tuổi hình thành ổ mủ

Tuấn Bảo, icon
08:51 ngày 25/05/2018

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa gắp mảnh xương cá găm vào thành thực quản tạo thành ổ mủ tại vết thương cho bệnh nhân 65 tuổi.

Các bác sĩ tiến hành nội soi gắp dị vật

Bệnh nhân cho biết, 6 ngày trước có ăn cơm trưa với cá trắm. Sau khi ăn cơm, xuất hiện tình trạng nuốt vướng, đau cổ lan xuống ngực, khó thở, tuy nhiên, bệnh nhân không tới bệnh viện thăm khám. Đến khi tình trạng khó thở và đau càng gia tăng kèm theo đau âm ỉ vùng giữa xương ức lan sang hai bên thành ngực, có lúc đau trói thành từng cơn gia đình mới đưa bệnh nhân tới Bệnh viện đa khoa Hùng Vương khám bệnh.

Mảnh xương cá găm vào thực quản bệnh nhân 65 tuổi hình thành ổ mủ - Ảnh 1.

Mảnh xương cá trong thực quản bệnh nhân được gắp ra

Sau thăm khám, bệnh nhân được các bác sĩ nội soi gây mê lấy dị vật thực quản. Sau gắp, bệnh nhân được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Bác sĩ khuyến cáo, khi bị dị vật mắc vào thực quản cần đến các cơ sở y tế để thăm khám. Các trường hợp bệnh nhân bị hóc xương cá nếu không được phát hiện và điều trị lấy dị vật kịp thời sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm như áp xe thực quản, thủng thực quản…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục