Mỗi năm Việt Nam có gần 130.000 người mắc bệnh lao

Minh Đức, icon
03:24 ngày 18/05/2018

VTV.vn - Mỗi năm có khoảng 126.000 người mắc bệnh lao mới nhưng chỉ có khoảng 100.000 người được phát hiện, vẫn còn 30.000 người mang bệnh nhưng chưa được cứu chữa kịp thời.

Vào đầu năm 2018, Bệnh viện Phổi Trung Ương đã thành lập "Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao" nhằm hỗ trợ cho người bệnh lao được điều trị khỏi dứt điểm, tránh lây nhiễm bệnh cho người lành, tiến tới chấm dứt bệnh lao trong toàn xã hội.

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc bệnh viện Phổi Trung ương - cho biết: "Việt Nam vẫn đang đứng thứ 16/30 nước có số bệnh nhân lao cao nhất thế giới và ở vị trí thứ 13 về số bệnh nhân lao kháng đa thuốc. Đại đa số bệnh nhân lao ở Việt Nam đều là người nghèo, vậy nên việc điều trị bệnh khỏi cho họ nhằm ngăn chặn nguồn lây rất khó khăn. Chúng tôi thành lập quỹ nhằm hỗ trợ những bệnh nhân lao được điều trị khỏi bệnh. Một trong những nguồn gây quỹ này là bệnh viện phối hợp cùng Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 mở cổng tin nhắn ủng hộ "Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao". Được biết, hoạt động nhắn tin ủng hộ bệnh nhân lao sẽ kéo dài đến hết ngày 29/6/2018.

Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 126.000 người mắc lao mới nhưng chỉ có khoảng 100.000 người được phát hiện, vẫn còn 30.000 người mang bệnh nhưng chưa được cứu chữa kịp thời, đây chính là nguồn lây nguy hiểm cho xã hội.

Nói về khó khăn trong việc xóa bỏ bệnh lao khỏi xã hội, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương nhận định, gần 30.000 người mắc bệnh lao chưa được phát hiện là nguồn lây lan bệnh trong cộng đồng. Những người bị bệnh không được phát hiện có tỷ lệ tử vong cao đến 40%. "Nhiều bệnh nhân phát hiện bị lao nhưng không tuân thủ điều trị hoặc có những rào cản, khó khăn không thực hiện đầy đủ điều trị dẫn đến kháng thuốc, rồi lại điều trị. Những điều này tạo nên một vòng luẩn quẩn khiến bệnh lao vẫn cứ tồn tại cả trăm năm nay".

PGS.TS cũng cho hay, số lượng người mắc và chết do bệnh lao hiện nay đã giảm đến 50% so với năm 2000. Đây là thành quả nhờ có đầy đủ công cụ chẩn đoán và thuốc điều trị. Những tiến bộ của khoa học công nghệ mang tính đột phá cũng giúp ích rất nhiều, như kỹ thuật geneXpert có thể phát hiện vi khuẩn lao và tính kháng thuốc của nó trong 2 giờ với độ nhạy và tính chính xác rất cao. Ngoài ra, còn có mạng lưới phòng chống lao và bệnh phổi được thực thi và triển khai trong nhiều năm ở tất cả các tuyến. Theo nghiên cứu, nếu áp dụng tối ưu các kỹ thuật trên toàn bộ dân số, Việt Nam sẽ giảm đến 50% bệnh lao trong vòng 4 năm.

Tuy nhiên, thực tế là nhiều người dân vẫn chưa có ý thức đầy đủ về căn bệnh này. Nhiều người còn có thái độ kỳ thị hoặc mặc cảm dẫn đến tình trạng dấu bệnh, không đi khám sớm hay rào cản về kinh tế càng khiến bệnh nặng hơn, kéo dài thời gian lây lan ra cộng đồng.

Vậy nên, ngành y tế đang kêu gọi toàn bộ cộng đồng, lãnh đạo các cấp cùng hành động để chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam, hỗ trợ và chia sẻ nhiều hơn đến các bệnh nhân lao, xóa bỏ rào cản về tinh thần và kinh tế để đẩy lùi căn bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục