Một nửa số thuốc giả tập trung tại châu Phi

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
10:04 ngày 20/11/2018

VTV.vn - Báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, một nửa số thuốc giả trên thế giới tập trung tại châu Phi.

Ước tính, cứ 10 viên thuốc được bán ra tại châu Phi thì có tới 7 viên là thuốc giả. Chỉ tính riêng loại thuốc chống sốt rét giả và kém chất lượng đã lấy đi sinh mạng của gần 160.000 người mỗi năm tại đây. Thuốc giả có đủ các loại, nhiều nhất là thuốc điều trị sốt rét và kháng sinh, đa số có nguồn gốc từ Trung Quốc, Ấn Độ và thậm chí từ Vương quốc Anh.

Thuốc giả, thuốc kém chất lượng đang là một vấn đề nhức nhối tại châu Phi. Công nghệ làm nhái bao bì ngày càng tinh vi, bằng mắt thường khó có thể phân biệt được thuốc thật và thuốc giả. Ngoài nguy cơ gây tử vong, tạo phản ứng phụ khiến bệnh kéo dài không dứt hoặc làm lây lan bệnh tật, thuốc kém chất lượng cũng làm tăng nguy cơ kháng thuốc và làm giảm khả năng chữa bệnh của các loại thuốc trong tương lai.

Hàng chục nghìn người châu Phi thiệt mạng vì thuốc giả mỗi năm Hàng chục nghìn người châu Phi thiệt mạng vì thuốc giả mỗi năm

VTV.vn - Tình trạng dược phẩm giả mỗi năm khiến hàng chục nghìn người tại châu Phi thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục