Một phụ nữ tử vong vì ăn quá nhiều chất đạm

Ban Thời sự, icon
07:33 ngày 17/08/2017

VTV.vn - Cô Meegan Hefford - một phụ nữ người Australia - đã tử vong vì ăn quá nhiều đạm.

Cô Meegan Hefford, 25 tuổi là một người tập thể hình, được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại nhà. Theo mẹ cô, con gái bà tử vong vì ăn quá nhiều đạm, bao gồm thịt nạc và lòng trắng trứng.

Cô Meegan mắc chứng rối loạn chu trình Ure, một đột biến gen hiếm gặp. Do đó, cơ thể cô không thể đáp ứng với chế độ ăn giàu đạm.

Một phụ nữ tử vong vì ăn quá nhiều chất đạm - Ảnh 1.

Cô Meegan được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại nhà.

Thông thường, cơ thể người sẽ loại bỏ Nitơ - một chất thải của quá trình chuyển hóa chất đạm trong máu. Tuy nhiên, sự rối loạn chu trình Ure sẽ ngăn cản việc này. Khi đó, Nitơ sẽ trở nên đậm đặc trong máu, thậm chí tràn lên não và có thể gây ra những tổn thương không thể hồi phục được, dẫn đến hôn mê và tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục