Một số bệnh lý trẻ dễ mắc phải vào mùa hè

P.V, icon
05:56 ngày 20/05/2023

VTV.vn - Vào mùa hè, thời tiết nóng bức khiến cơ thể trẻ khó thích ứng với nhiệt độ môi trường xung quanh và dễ mắc nhiều bệnh lý.

Hình minh họa.

BSCKI. Nguyễn Cao Thịnh - Phó Khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam khuyến cáo khi nhiệt độ tăng cao các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp, hệ tiêu hóa, da liễu… xuất hiện phổ biến hơn. Chính vì vậy, cha mẹ cần lưu ý đến các bệnh thường gặp ở trẻ để từ đó có phương án chủ động phòng ngừa và tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

Bác sĩ Cao Thịnh cảnh báo một số bệnh lý trẻ dễ mắc phải khi bước vào mùa hè mà cha mẹ cần lưu ý:

Các bệnh lý đường tiêu hóa: Thời tiết nóng bức vào mùa hè khiến thức ăn nhanh bị ôi thiu, tạo điều kiện cho các mầm bệnh phát triển gây ra tình trạng tiêu chảy, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc… ở trẻ tăng cao. Chính vì vậy, nếu thức ăn không được bảo quản đúng cách và quy trình chế biến thiếu vệ sinh sẽ là nguyên nhân khiến trẻ mắc các bệnh về đường tiêu hóa.

Các bệnh lý đường hô hấp: Nhiệt độ ngoài trời vào mùa hè thường dao động từ 38 - 39 độ C, thậm chí có thời điểm lên đến 40 - 41 độ C. Trẻ thường ở trong phòng điều hòa có nhiệt độ thấp hơn ngoài trời khoảng 5 - 6 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ này sẽ khiến trẻ khó thích nghi kịp, gây áp lực lên hệ hô hấp. Nếu cha mẹ sử dụng điều hòa không đúng cách, trẻ sẽ dễ bị viêm đường hô hấp: Cảm lạnh, viêm phế quản phổi, viêm phổi…

Các bệnh truyền nhiễm: Không khí ngột ngạt, oi bức cùng độ ẩm cao là điều kiện lý tưởng để các bệnh truyền nhiễm phát triển. Một số các bệnh truyền nhiễm mà trẻ có nguy cơ mắc phải như: tay - chân - miệng, thủy đậu, sốt virus… Cha mẹ hãy luôn lưu ý vệ sinh cá nhân và đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát.

Các bệnh về da và dị ứng: Trời nóng khiến trẻ đổ nhiều mồ hôi nên nếu không được vệ sinh da đúng cách sẽ tạo điều kiện cho mụn nhọt, rôm sảy, mẩn ngứa xuất hiện, từ đó dẫn đến tình trạng viêm da ở trẻ.

Tình trạng say nắng, say nóng: Là tình trạng nhiệt độ cơ thể tăng nhanh do ảnh hưởng từ nhiệt độ môi trường xung quanh ở mức cao. Nếu say nắng, say nóng không được sơ cứu kịp thời sẽ kéo theo nguy cơ tổn thương cho não và các cơ quan quan trọng khác.

Tai nạn đuối nước: Mùa hè là thời điểm trẻ thường tới hồ bơi hoặc tham gia các hoạt động dưới nước. Chính vì vậy, tỷ lệ đuối nước ở trẻ vào mùa hè thường tăng cao. Ba mẹ cần lưu ý quan sát và đồng hành cùng con khi tham gia các hoạt động ở dưới nước để phòng ngừa nguy cơ trẻ bị đuối nước.

Bác sĩ Cao Thịnh lưu ý cha mẹ cần có những biện pháp phòng ngừa bệnh mùa hè ở trẻ như:

Tiêm phòng đầy đủ cho trẻ.

Chọn các loại quần áo bằng cotton, thoáng mát cho trẻ.

Hạn chế đưa trẻ ra ngoài trời nắng, trong trường hợp bắt buộc, cần che chắn cẩn thận trước khi cho trẻ ra ngoài.

Xây dựng thói quen vệ sinh cá nhân sạch sẽ cho con như: Thường xuyên rửa tay, thay quần áo sạch sau khi chơi đùa…

Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, hạn chế sử dụng đồ ăn qua ngày cho trẻ.

Giữ môi trường sống thoáng mát, chú ý khử khuẩn, vệ sinh thường xuyên.

Chủ động tăng cường sức đề kháng cho con bằng việc bổ sung các khoáng chất, vitamin…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục