Một trường học ở Trung Quốc phải tạm đóng cửa sau khi 30 học sinh bị tiêu chảy

Nhật Anh, icon
06:18 ngày 16/11/2020

VTV.vn - Cuối tuần qua, một số người dân ở Trung Quốc phản ánh việc khoảng 30 học sinh trường THCS số 40 Phúc Châu bị tiêu chảy từ ngày 10/11.

(Hình: CNN)

Hiệu trưởng trường THCS số 40 Phúc Châu, xác nhận khoảng 30 học sinh của trường có dấu hiệu nhiễm virus gây nôn mửa mùa đông (norovirus) - với các triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa và đau dạ dày. Trường học cũng đã đóng cửa, cho toàn bộ học sinh nghỉ học trong 2 ngày để loại bỏ nguy cơ gây bệnh.

Hiện trường cho rằng 30 học sinh bị tiêu chảy do nhiễm norovirus là vấn đề dịch tễ, không liên quan đến suất ăn bán trú, đồng thời đã gửi mẫu thức ăn đi xét nghiệm trong bối cảnh nhiều phụ huynh lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm của trường. Kết quả cho thấy đồ ăn không có vấn đề. Dự kiến ngày hôm nay, trường sẽ mở cửa đón học sinh trở lại sau khi đảm bảo đã loại bỏ mọi nguy cơ. Hầu hết học sinh đã khoẻ mạnh trở lại.

Đến nay, thị trường chưa có vaccine cho norovirus. Tháng 2/2019, các nhà chức trách Trung Quốc cho phép thử nghiệm lâm sàng loại vaccine đầu tiên trên thế giới cho norovirus. Theo Tân Hoa Xã, về mặt lý thuyết, loại vaccine này có thể ngăn ngừa 80 - 90% trường hợp nhiễm norovirus.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục