Muốn con có hàm răng khỏe đẹp, bố mẹ cần làm gì?

Phan Hằng (Ban Thời sự), icon
07:35 ngày 30/05/2018

VTV.vn - Sâu răng là chứng bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi, trong đó nhiều nhất là trẻ em. Theo số liệu từ Bệnh viện Răng -Hàm - Mặt Trung ương, 85% trẻ từ 6-8 tuổi bị sâu răng.

Bánh kẹo, nước có gas là những thức ăn khoái khẩu của trẻ. Đây cũng là nguyên nhân chính gây sâu răng. Nếu răng bé bị ê buốt hoặc đau hay hơi thở bé có mùi hôi kéo dài nghĩa là con bạn có thể bị sâu răng. Nhìn bằng mắt thường, chúng giống như một đốm màu trắng ngà hay chấm đen trên răng.

Một số người quan niệm, răng sữa ở trẻ sẽ thay thế bằng răng vĩnh viễn nên không cần phải chữa trị hay nhổ khi cần thiết. Điều này khiến cho quá trình sâu răng không được ngăn chặn kịp thời, sâu răng dễ ăn vào tủy răng. Nếu không chữa trị sẽ khiến bé bị áp xe răng, răng bị hỏng, mất răng, ổ xương răng bị tiêu đi, khi lớn sẽ ảnh hưởng đến khuôn mặt của trẻ. Do đó, bố mẹ cần quan tâm đến việc chăm sóc răng miệng cho trẻ từ khi bé có chiếc răng đầu tiên.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ bú bình hoặc bú sữa mẹ qua đêm. Trẻ ăn và ngậm lâu trong miệng rồi đi ngủ khiến cho các chất đường sẽ lên men trong miệng. Đồng thời, khi trẻ ngủ, lượng nước bọt tiết ra sẽ khiến các chất lỏng có trong đường từ sữa đọng lại ở trên răng do đó khiến cho răng của trẻ hư nhanh hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục