
Trường hợp thứ nhất là bệnh nhi M.B.T. (11 tháng tuổi, trú tại thôn Thào Chư Phìn, xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai, Lào Cai) nhập viện trong tình trạng quấy khóc; da vùng mặt, bàn tay trái có nhiều nốt phỏng nước và vết trợt…
Theo lời kể của gia đình, trẻ được mẹ cho ngồi ghế sưởi ấm, trong lúc mẹ đi lấy nước không để ý, cháu bị ngã, vùng mặt tiếp xúc trực tiếp vào chậu than đang sưởi.
Sau khi thăm khám, bệnh nhi được chẩn đoán bị bỏng độ I, II, diện tích: 5%.
Trường hợp thứ hai là bệnh nhi H.A.H. (sinh ngày 31/8/2020, trú tại thôn Na Pá, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, Lào Cai) nhập viện trong tình trạng quấy khóc, toàn bộ da vùng mặt có nhiều phỏng nước và vết trợt, chẩn đoán: bỏng độ I, II, diện tích: 6%, giai đoạn sốc bỏng.
Bé M.B.T. được chăm sóc vết thương (Ảnh: Sở Y tế Lào Cai).
Nguyên nhân bị bỏng là do bé được mẹ tắm gần bếp củi để sưởi ấm, sau tắm mẹ đưa bé cho con gái lớn bế để mẹ đi lấy quần áo mặc cho bé. Trong khoảng thời gian này, người chị bế em bị ngã, làm vùng mặt của bé tiếp xúc trực tiếp với bếp củi đang sưởi.
Hiện tại, 2 bệnh nhi đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai, bước đầu sức khỏe đã ổn định, các nốt bỏng đã khô dần, đỡ quấy khóc và bú mẹ được.
Thời gian gần đây thời tiết khắc nghiệt, rét đậm, rét hại kéo dài. Người dân vùng cao hay có thói quen đun củi, đốt than sưởi ấm. Ngành Y tế Lào Cai khuyến cáo: Người dân trong không dùng bếp than, củi để sưởi ấm trong nhà, phòng kín đề phòng các hiểm họa do than, củi gây ra. Người dân có thể giữ ấm cho trẻ bằng cách cho trẻ mặc quần áo ấm, đội mũ và mang tất. Tuyệt đối không để trẻ nằm, ngồi hoặc chơi gần than vì dễ gây bỏng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Sau 17 ngày nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) với 3 vết chém vào mặt, bé P.N.M.K (sinh năm 2016, trú tại Buôn Đôn, Đắk Lắk) đã được xuất viện.
VTV.vn - BN1552 là em chồng của chị N.T.G. - người được xác định nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 tại Anh sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản.
VTV.vn - Các nhà nghiên cứu ở Đại học Washington, Mỹ, đã chế tạo miếng dán có kim tiêm siêu nhỏ, giúp phát hiện kháng thể COVID-19 mà không cần xét nghiệm.
VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa ban hành hướng dẫn mới về sử dụng vaccine COVID-19 của Moderna. Trong đó, phụ nữ mang thai và người dưới 18 tuổi không nên tiêm vaccine.
VTV.vn - Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn tại cuộc họp khẩn kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
VTV.vn - Bộ Y tế vừa có công điện về việc hỗ trợ ngành Y tế Hải Dương thực hiện điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm và điều trị COVID-19.
VTV.vn - Các chuyên gia Singapore đã đề cập đến những nguy cơ khiến đại dịch COVID-19 kéo dài, có thể là 4-5 năm.
VTV.vn - Bồ Đào Nha đang cạn kiệt giường bệnh trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục, khiến hệ thống y tế phải đối mặt với áp lực như trong thời chiến.
VTV.vn - Tối 27, rạng sáng ngày 28/1, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh tiến hành họp khẩn để kích hoạt các biên pháp phòng dịch ở mức độ cao nhất.
VTV.vn - Các nhà khoa học của Nga đã ghi được hình ảnh đầu tiên về biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, được ghi nhận lần đầu ở Anh.
VTV.vn - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, liên quan đến BN1553, qua truy vết, xác định được 89 trường hợp F1.
VTV.vn - Nhiều bệnh viện tại Nhật Bản đang không sức chứa để tiếp nhận các bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng nhưng không phải COVID-19, trong bối cảnh số ca nhiễm tăng cao kỷ lục.
VTV.vn - Sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã triển khai họp khẩn với Hải Dương và Quảng Ninh trong đêm 27/1.
VTV.vn - Bản tin 6h ngày 28/1 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết: Vừa phát hiện 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh.
VTV.vn - Tính đến 18h ngày 27/1, số ca mắc COVID-19 tại nước ta là 1.551, trong đó, 1.430 ca bệnh đã được điều trị khỏi.