Nghệ An: Bệnh nhi mắc bệnh đường hô hấp tăng cao

An Duyên (Đài PT-TH Nghệ An), icon
02:20 ngày 10/06/2019

VTV.vn - Tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, lượng bệnh nhi đến khám cũng như được chỉ định nhập viện tăng cao do các bệnh liên quan đến thời tiết.

Nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân trong thời tiết nắng nóng, bệnh viện đã cải tạo, xây dựng thêm các khu khám bệnh. Hơn 10 phòng khám của Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An vài ngày nay đều phải làm việc hết công suất. Trong đó, lượng bệnh nhi đến khám và điều trị liên quan đến các bệnh do thời tiết nắng nóng tăng đột biến, điển hình là bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa.

Khoa Hô hấp - Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An là một trong những khoa luôn rơi vào tình trạng quá tải bệnh nhi, đặc biệt là trong 2 ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa qua. Để tiết kiệm diện tích kê thêm giường phục vụ bệnh nhân, các y bác sỹ, điều dưỡng của khoa đã phải đóng thêm những chiếc tủ thay vì những chiếc tủ cá nhân để đầu giường bệnh như trước đây.

Nếu như số giường bệnh theo kế hoạch của Khoa Hô hấp là 70 thì số giường thực kê là 120 và số bệnh nhân hiện có là 135. Có những giường bệnh phải ghép 2 bệnh nhi cộng với người chăm sóc nữa là 4 người. Điều này khiến không khí đã nóng bức lại càng thêm ngột ngạt.

Hôm nay (10/6), cao điểm đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ, Trung Bộ Hôm nay (10/6), cao điểm đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ, Trung Bộ Nắng nóng sốc nhiệt: Làm sao để xử lý đúng cách? Nắng nóng sốc nhiệt: Làm sao để xử lý đúng cách? Gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết vì thói quen trữ nước trong mùa nắng nóng Gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết vì thói quen trữ nước trong mùa nắng nóng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục