Nghệ An: Tăng cường phòng, chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Thanh Hoa, icon
06:14 ngày 12/06/2019

VTV.vn - Những năm gần đây, Nghệ An là một trong những tỉnh có số người mắc dại cao trong cả nước và có số ca tử vong cao ở khu vực Bắc Trung bộ.

Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Nghệ An, năm 2018, tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An mới chỉ đạt 27%. Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh có 703 người bị chó, mèo và các động vật có thể lây truyền bệnh dại cắn đã được tiêm phòng (chủ yếu là chó, mèo), có 3 trường hợp đã tử vong.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Nghệ An, tập tục của người dân Nghệ An là hầu như gia đình nào cũng nuôi chó, mèo trong nhà để bảo vệ, có thể phát triển kinh tế hộ gia đình, nuôi chó làm bầu bạn nhưng thường thả rông và ít tiêm phòng cho đàn súc vật. Những trường hợp tử vong đều không tiêm phòng vaccine và huyết thanh phòng dại. Mặc dù đã được truyền thông tới tận xóm, xã nhưng một bộ phận người dân còn chủ quan trong phòng chống bệnh dại. Khi bị chó dại cắn không đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng bệnh dại kịp thời mà nghe lời các thầy lang mua thuốc nam, thuốc đông y để điều trị tại nhà.

Cũng theo TS.BS Nguyễn Văn Định: khi bị chó cắn, việc đầu tiên cần làm là phải xử lý vết thương bằng rửa xà phòng đậm đặc. Nếu không có xà phòng thì có thể dùng các chất tẩy rửa sẵn có như nước rửa chén bát. Tiến hành rửa dưới vòi nước 15 phút là tốt nhất để nhanh chóng loại trừ virus khỏi vết cắn, nó cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh hoặc kéo dài thời gian ủ bệnh. Sau đó, đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và tiêm vaccine phòng bệnh dại, không nên khâu kín vết thương nếu không thật sự cần thiết.

Đặc biệt, cần lưu ý là vết thương lớn, ở vùng đầu, mặt, cổ, đầu chi… tức là gần thần kinh trung ương, thời gian ủ bệnh rất ngắn cần đồng thời tiêm vaccine phòng dại và tiêm thêm huyết thanh kháng dại.

Để phòng ngừa bệnh dại vào thời điểm nắng nóng như hiện nay, ngành y tế Nghệ An đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về phòng chống bệnh dại, kiện toàn lại hệ thống về tư vấn và tiêm phòng bệnh dại từ tỉnh đến cơ sở với hơn 20 điểm tiêm chủng, chuẩn bị sẵn sàng các loại vaccine để tiêm phòng kịp thời cho người người bị chó dại cắn. Phối hợp với ngành thú y rà soát, tiêm phòng cho đàn chó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục