Cà Mau: Chỉ có khoảng 10% số chó được tiêm phòng dại

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:40 ngày 02/05/2019

VTV.vn - Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Cà Mau, năm 2018 chỉ có 10% số chó nuôi trên địa bàn được tiêm phòng dại.

Tỷ lệ này còn khá thấp trong khi hầu hết các hộ nuôi chó theo hình thức thả rông. Từ đầu năm tới nay, đã có tới 4 trường hợp tử vong do bị bệnh dại. 

Hiện Cà Mau đã và đang chuẩn bị 9.000 liều vaccine phòng, chống bệnh dại cho vật nuôi và vận động người dân chủ động tiêm phòng cho vật nuôi nhà mình.

Phòng ngừa bệnh dại do súc vật cắn Phòng ngừa bệnh dại do súc vật cắn

VTV.vn - Hầu hết các trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại đều qua vết cắn, vết liếm của động vật mắc bệnh dại. Khi đã lên cơn dại, kể cả động vật và người đều dẫn đến tử vong 100%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục