
Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân ở nhà bị đau bụng đi ngoài nên đã tự ý dùng thuốc có sẵn tại nhà mà không đi đến các cơ sở y tế. Khi người nhà phát hiện, bệnh nhân đang nằm trên sàn nhà trong tình trạng ý thức lơ mơ, gọi hỏi biết nhưng chậm chạp, tiểu tiện không tự chủ.
Đáng chú ý, gia đình đã phát hiện thấy thiếu khoảng 15 viên thuốc chống trầm cảm Amitriptyline mà người nhà bệnh nhân đang dùng. Nghi ngờ bệnh nhân uống nhầm thuốc, gia đình đã ngay lập tức đưa bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành các xét nghiệm và chẩn đoán: bệnh nhân bị ngộ độc do quá liều thuốc chống trầm cảm. Các bác sĩ đã nhanh chóng rửa dạ dày, hỗ trợ hô hấp, truyền dịch giải độc, lợi tiểu và theo dõi sát chức năng sống.
Sau hơn 10 tiếng được cấp cứu, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, ý thức tỉnh trở lại và đang dược tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.
Theo các bác sĩ, trong trường hợp ngộ độc thuốc hoặc các loại hóa chất nói chung, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Người bệnh sẽ cần cấp cứu ngay bằng các biện pháp rửa dạ dày, trung hòa độc chất bằng than hoạt tính và các thuốc đối kháng đặc hiệu với thuốc hoặc độc chất. Các trường hợp ngộ độc nặng sẽ cần các biện pháp hồi sức đặc biệt như hỗ trợ hô hấp, huyết động, lọc máu…
Cấp cứu sẽ kịp thời và đạt hiệu quả cao nếu người bệnh được đưa đến viện sớm, đồng thời nhân viên y tế biết được thuốc mà người bệnh đã sử dụng. Vì vậy, cần phải thu thập thông tin ngay bằng cách: hỏi người bị ngộ độc hoặc người chung quanh xem bệnh nhân đã dùng thuốc gì, số lượng bao nhiêu, nếu được thì đem theo thuốc, bao bì hoặc đơn thuốc đưa cho bác sĩ xem để nhanh chóng tìm được loại thuốc giải độc.
Thuốc không thể thiếu trong điều trị bệnh, tuy nhiên sử dụng không đúng có thể gây các tác dụng phụ hoặc ngộ độc nghiêm trọng. Vì vậy, khi sử dùng thuốc phải xem là hệ trọng, đừng vì một chút lơ đễnh mà khiến bản thân phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Hôm nay (20/1), Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số - VTV Digital chính thức công bố Hệ sinh thái VTV Sức khỏe và Giao lưu "Dấu ấn Y tế 2020".
VTV.vn - Bản tin 18h ngày 19/1 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Vừa phát hiện thêm 1 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly ngay sau nhập cảnh.
VTV.vn - Sau 3 ngày có kết quả xét nghiệm âm tính, ngày 19/1, bệnh nhân 1440 lại dương tính với SARS-CoV-2.
VTV.vn - Một chiếc vít dài 6cm và đầu khóa lục giác lớn đã được các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật lấy ra từ niệu đạo người đàn ông đang nhiễm khuẩn, viêm dính nặng
VTV.vn - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 29 tuổi, ở Thanh Hoá vào viện trong tình trạng hoại tử da dương vật và quy đầu do cắt bao quy đầu ở phòng khám tư.
VTV.vn - Bé sơ sinh 22 ngày tuổi được đưa vào viện trong tình trạng lơ mơ, bỏ bú, da vàng nhợ, thóp trước căng phồng.
VTV.vn - Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2020, tại Việt Nam, ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư.
VTV.vn - Với mong muốn thay đổi số vận, nhận tài lộc... nhiều người lựa chọn tiêm "tai Phật" bằng chất làm đầy, nhưng vì ham rẻ nên hậu quả là tiền mất, tật mang.
VTV.vn - Hai bệnh viện tư nhân tại Thái Lan vừa tự đặt hàng triệu liều vaccine ngừa COVID-19, bất chấp việc Bộ Y tế nước này chưa cấp phép cho bất kỳ loại vaccine nào.
VTV.vn - Lấy "sức khỏe bệnh nhân làm gốc", Phòng khám Hồng Cường luôn chú trọng thu hút đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu y đức làm nền tảng phát triển, tạo dựng uy tín lâu dài.
VTV.vn - Các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai vừa có cảnh báo về việc phòng, điều trị bệnh qua truyền miệng ở bệnh nhân đột quỵ não.
VTV.vn - Các chuyên gia Đức đưa ra cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ từ các biến thế mới của virus SARS-CoV-2.
VTV.vn - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thuốc viên nén giả Sabumol 2mg.
VTV.vn - Uống nhiều nước là biện pháp phòng ngừa và kiểm soát sỏi thận, sỏi tiết niệu. Tuy nhiên, uống nước thôi chưa đủ, các bạn cần phải uống nước đúng cách nữa.
VTV.vn - Phẫu thuật cắt bỏ da thừa là thủ thuật được thực hiện để cắt bỏ phần da thừa ở bụng, nhằm giảm bớt tình trạng da thừa bị chùng xuống, lỏng lẻo, ảnh hưởng đến thẩm mỹ...