Người đàn ông thoát chết khi bị đứt động mạch cổ

Lê Thạch, icon
12:19 ngày 21/11/2018

VTV.vn - Một người đàn ông 38 tuổi bị đứt động mạch cổ trái trong tình trạng vô cùng nguy kịch vừa được Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống thành công.

Bệnh nhân tiến triển tốt sau phẫu thuật.

Bệnh nhân Nguyễn Phương Nam (38 tuổi, trú tại Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng có vết thương sâu vùng cổ trái và vai trái, mất máu nhiều, da tái nhợt, hôn mê, huyết áp tụt.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán: vết thương vùng cổ bị đứt động mạch cảnh ngoài, tĩnh mạch cảnh ngoài và bệnh nhân đang trong tình trạng sốc mất máu rất nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.

Lập tức, các bác sĩ tiến hành cấp cứu cầm máu và hồi sức tích cực để cứu bệnh nhân. Sau 2 giờ, ca phẫu thuật thành công, tính mạng bệnh nhân được bảo toàn.

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Hưng – Khoa Hồi sức tích cực, đây là ca bệnh rất nguy kịch, máu chảy nhanh, ồ ạt, bệnh nhân bị sốc mất máu nặng, có thể tử vong ngay lập tức. Quá trình xử trí tổn thương động mạch cảnh và cầm máu rất khó khăn. Động mạch cảnh bị đứt nên việc thắt buộc cần hết sức cân nhắc, đòi hỏi bác sĩ phải thao tác quyết đoán, chính xác.

Hiện, bệnh nhân đang được theo dõi hậu phẫu tại bệnh viện.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Thế Hưng, việc sơ cứu khẩn cấp cho bệnh nhân bị đứt động mạch cổ cần lưu ý cơ bản:

Người sơ cứu cần nhanh chóng dùng tay giữa chặt vào vết thương. Dùng những vật dụng hiện có sẵn như gạc, khăn tay hay miếng vải ép chặt vào vị trí vết thương đang chảy máu.

Dùng băng gạc (nếu có) hoặc sử dụng vải (cắt thành hình chữ nhật dài) rồi quấn quanh cổ người bị nạn. Chú ý đặt một thanh gỗ dài, nhỏ hoặc chiếc thước kẻ (của học trò) bên đối xứng để tạo độ trống không gây nghẹt thở cho bệnh nhân.

Ngay lập tức đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất sau khi sơ cứu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục