Người mắc cận thị cao cần được theo dõi, khám định kỳ

Ban Thời sự, icon
06:00 ngày 18/06/2016

VTV.vn - Theo chuyên gia Nhãn khoa, người bệnh cận thị cao rất dễ gặp biến chứng nên cần được theo dõi chặt và khám định kỳ.

Trong ngành Nhãn khoa, có một thuật ngữ là “cận cao” khi nói về những người cận thị.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng - Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế (DND) - cho biết: “Tổn thương võng mạc thường được xếp vào cận thị cao. Đối với cận thị cao, người bệnh cần được theo dõi chặt vì bệnh này có nhiều biến chứng như: chênh lệch khúc xạ giữa hai mắt làm cho mắt còn lại bị nhược thị từ nhỏ, lác, thoái hóa có thể dẫn đến bong võng mạc khi lớn.

Có nhiều phương pháp điều trị cận cao như: đeo kính, mổ Lasik, phẫu thuật Femto Lasik, kỹ thuật Smile. Người dân nên khám mắt định kỳ từ 6 tháng - 1 năm để có thể phát hiện những tổn thương của võng mạc. Nếu có triệu chứng nhìn thấy ánh chớp, mờ mắt, cần đến chuyên khoa mắt khám ngay”.

Lựa chọn phương pháp khi mổ cận thị Lựa chọn phương pháp khi mổ cận thị

VTV.vn - Lựa chọn phương pháp nào để mổ cận thị cho con là điều mà mỗi bậc phụ huynh luôn cân nhắc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục