Người phụ nữ bị hoại tử chân, nguy cơ phải cắt cụt do thuyên tắc mạch

P.V, icon
02:59 ngày 30/11/2021

VTV.vn - Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa can thiệp hút huyết khối tái thông mạch và đặt stent cho bệnh nhân bị hoại tử chân nặng nề do tắc động mạch.

Hình ảnh tắc mạch do huyết khối của bệnh nhân trước can thiệp.

Bệnh nhân V.T.K., 55 tuổi, trú tại Hạ Hòa, Phú Thọ có tiền sử rối loạn nhịp tim, rung nhĩ nhưng không dùng thuốc thường xuyên mà tự ý mua thuốc nam về dùng. Đến khi chân đau nhức nhiều, không đi lại được người bệnh mới đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khám và điều trị.

Bệnh nhân nhập viện tại Đơn vị Nội tim mạch và cấp cứu tim mạch trong tình trạng đau tức nhiều chân trái, phù nề tím, đau ngực, khó thở. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán tắc hoàn toàn động mạch đùi nông trái do huyết khối, rối loạn nhịp tim, hoại tử chi nặng nề.

Hội chẩn với Đơn vị Can thiệp tim mạch, có chỉ định can thiệp bảo tồn chi cho bệnh nhân. Bệnh nhân được chụp và can thiệp động mạch chi dưới. Kết quả chụp động mạch chi dưới cho hình ảnh tắc hoàn toàn động mạch đùi trái do huyết khối. Các bác sĩ đã can thiệp để hút ra nhiều huyết khối và đặt 1 stent.

Sau can thiệp, tưới máu vùng đùi, cẳng chân và bàn chân tốt, bệnh nhân tiếp tục được điều trị nội khoa, dùng thuốc chống hình thành huyết khối, thuốc chống ngưng tập tiểu cầu và kháng sinh.

Bác sĩ Đỗ Viết Thắng, Phó trưởng Đơn vị Can thiệp tim mạch cho biết: Đây là một trường hợp rất khó và phức tạp do đoạn động mạch bị huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch đùi trái. Nếu không được can thiệp kịp thời nguy cơ phải cắt cụt chân là rất cao.

"Trong quá trình can thiệp, chúng tôi cũng gặp khó khăn do huyết khối ngoại biên lớn, dính thành mạch nên việc hút huyết khối rất khó, đòi hỏi bác sĩ phải được đào tạo chuyên sâu về can thiệp mạch, có nhiều kinh nghiệm thao tác thuần thục tại những vùng mạch có đường kính nhỏ, nằm sâu. Chỉ một sai sót nhỏ có thể gây tổn thương thành mạch, tăng thêm nguy cơ thuyên tắc mạch ở người bệnh" - bác sĩ Thắng cho hay.

Qua đây, bác sĩ Thắng khuyến cáo: Người bệnh bị van tim, rối loạn nhịp tim (rung nhĩ) phải dùng thuốc chống đông đều đặn, tái khám định kỳ để được làm các xét nghiệm đông máu. Khi người bệnh có triệu chứng đau chân, đau cách hồi khi đi lại cần đi khám chuyên khoa tim mạch để được phát hiện bệnh sớm và có biện pháp điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục