Người Việt Nam nhập cảnh qua đường bộ, cách ly tập trung không phải trả phí

P.V, icon
12:00 ngày 16/01/2021

VTV.vn - Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo diễn ra chiều 15/1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 nhấn mạnh: "Trong mọi trường hợp, người Việt Nam nhập cảnh qua đường bộ, cách ly tập trung ở quân đội, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đồng ý không thu phí". Cùng với thông tin này, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép cả trên đường bộ và đường biển, tích cực tuyên truyền để người Việt Nam ở nước ngoài, nếu buộc phải về nước, thì thực hiện khai báo y tế đầy đủ, và chấp hành cách ly.

Người Việt Nam nhập cảnh qua đường bộ, cách ly tập trung không phải trả phí - Ảnh 1.

Đặc biệt, người nhập cảnh vào Việt Nam từ những khu vực xuất hiện chủng mới của SARS-CoV-2 hoặc số ca mắc cao sẽ phải kéo dài thời gian cách ly tập trung dài hơn 14 ngày.

Mặc dù Việt Nam đã 45 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam là rất cao. Đã xuất hiện tình trạng nhập cảnh qua đường biển trên các tàu đánh bắt cá, tình trạng này rất khó kiểm soát.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu lực lượng biên phòng, công an và chính quyền địa phương cần tăng cường các biện pháp đảm bảo không để lây lan COVID-19 trong cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục