Nguy cơ bị bệnh về mắt ở trẻ khi tiếp xúc nhiều với điện thoại thông minh, ipad

Linh Chi, icon
07:59 ngày 03/11/2019

VTV.vn - Khi mắt của bé chưa phát triển toàn diện, việc cho con xem,điện thoại thông minh, ipad hoặc các thiết bị điện tử quá nhiều có thể sẽ khiến bé mắc các bệnh về mắt.

Hình minh họa.

Hiện nay, các bố mẹ thường lạm dụng điện thoại thông minh, ipad để tránh sự phiền phức do sự nghịch ngợm của trẻ mang lại. Ngoài những lợi bất cập hại về sức khỏe cũng như mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái, lạm dụng ipad còn khiến trẻ dễ mắc nhiều bệnh về mắt.

Dưới đây là một số bệnh về mắt mà trẻ có thể mắc phải được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn khuyến cáo:

Cận thị

Trong môi trường sống tràn ngập internet cũng như nhiều thiết bị điện tử, mắt trẻ càng dễ có nguy cơ mắc tật khúc xạ. Nguyên nhân do ở lứa tuổi này, cơ quan thị giác chưa hoàn chỉnh cả về mặt cấu tạo và sinh lý. Trong khi nhiều gia đình, do mải công việc nên để cháu có nhiều thời gian rảnh chơi điện tử, xem các chương trình game trên ipad nhiều hơn mức cho phép khiến mắt phải làm việc căng thẳng sinh ra cận.

Cách giải trí bằng xem điện thoại thông minh, ipad đòi hỏi sự tập trung cao độ do hình ảnh liên tục chuyển động. Những lúc ham chơi, trẻ dí sát mắt vào màn hình ipad nên tật cận thị càng đến nhanh.

Bệnh võng mạc do phơi nhiễm ánh sáng xanh

Phơi nhiễm ánh sáng xanh của điện thoại thông minh, ipad hay các thiết bị điện tử là một trong những nguyên nhân khiến trẻ bị bệnh về võng mạc. Bệnh võng mạc xảy ra khi mạch máu bất thường phát triển và lan rộng trong võng mạc, mô lót phía sau mắt. Các mạch máu bất thường này dễ vỡ và có thể bị rò rỉ, tạo sẹo võng mạc và bong ra khỏi vị trí của nó, dẫn đến bong võng mạc. Bong võng mạc là nguyên nhân chính gây mất thị lực và mù ở trẻ bị bệnh võng mạc.

Khô mắt

Khi trẻ quá tập trung xem điện thoại thông minh, ipad, mắt trẻ không được điều tiết đúng cách, không chớp mắt liên tục dẫn đến tình trạng khô mắt. Nói cách khác, khô mắt xảy ra khi nước mắt tiết ra không đủ hoặc nước mắt không chứa lượng dầu cần thiết để cung cấp độ ẩm đủ cho mắt hoạt động tốt và tránh các tổn thương, nhiễm trùng.

Mỏi mắt

Trẻ em khi thường xuyên xem điện thoại thông minh, ipad sẽ phải đối mặt với tình trạng mỏi mắt do mắt phải hoạt động quá sức. Cảm giác nhức mỏi mắt gây ra nhiều khó chịu và nếu cứ kéo dài mà không được can thiệp cải thiện thì hậu quả để lại cho đôi mắt khá là phức tạp.

Tuy nhiên nếu biết cách cho đôi mắt nghỉ ngơi đúng cách thì mắt có thể khỏe mạnh lại nhanh chóng và không nguy hiểm. Bên cạnh đó, chứng nhức mỏi mắt cũng là dấu hiệu của một số bệnh lý về mắt ở trẻ mà cha mẹ cần chú ý và sớm cho con đi khám để điều trị đúng.

Dấu hiệu cần đưa trẻ thăm khám bác sĩ

Khi trẻ sử dụng nhiều thiết bị thông minh và xuất hiện các biểu hiện sau thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để các bác sĩ khám mắt cho trẻ:

- Trẻ thường xem với khoảng cách gần, thường xuyên dụi mắt, chảy nước mắt, rất nhạy cảm với ánh sáng, nheo mắt, lé mắt. 

- Khi đọc phải lấy viết dò từng hàng, hay nghiêng đầu sang một bên.

- Ngủ ít, hay giật mình, não bộ căng thẳng dẫn đến mạch đập nhanh, tim phải co bóp nhiều hơn…

Đối với trường hợp trẻ bị nặng cần có các xét nghiệm cận lâm sàng cũng như đo điện não đồ để phát hiện các sóng thần kinh cục bộ, từ đó có những phương pháp điều trị tích cực và hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục