Nguy cơ bùng phát dịch sởi dịp Tết Nguyên đán

Kim Xuân (Ban Thời sự), icon
06:00 ngày 19/01/2019

VTV.vn - Dịch sởi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát trong những tháng đầu năm nay, thông tin từ Cục Y tế dự phòng.

Ảnh minh họa

Hiện dịch sởi đang gia tăng mạnh ở Hà Nội và TP.HCM. Đặc biệt, bệnh sởi không chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ, người lớn tuổi mà có cả ở phụ nữ mang thai.

Nếu các địa phương không tăng cường kiểm soát dịch bệnh, nguy cơ dịch bùng phát trong thời gian tới đây, đặc biệt là tại các cửa khẩu và những khu vực có sự giao thương lớn.

Cục Y tế dự phòng khuyến cáo, người dân và các địa phương cần tiếp tục tăng cường tiêm bổ sung vaccine sởi - rubella cho trẻ dưới 5 tuổi và những phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Sởi bùng phát ở Đồng Nai do không tiêm phòng Sởi bùng phát ở Đồng Nai do không tiêm phòng Sởi bùng phát, Bộ Y tế khuyến cáo tất cả người dân đi tiêm phòng Sởi bùng phát, Bộ Y tế khuyến cáo tất cả người dân đi tiêm phòng Sởi bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phía Nam Sởi bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phía Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục