Nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết đầu mùa mưa tại Cần Thơ

Đặng Công, Hoàng Khoa (VTV9), icon
10:20 ngày 06/06/2016

VTV.vn - Tại thành phố Cần Thơ, rất nhiều trẻ em đã phải nhập viện do mắc bệnh sốt xuất huyết. Số bệnh nhi gia tăng ngày càng nhanh trong khi mưa đầu mùa chỉ mới bắt đầu.

Từ đầu năm 2016 đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đã có gần 800 trẻ nhập viện do mắc bệnh sốt xuất huyết. Con số này tăng gấp 2,5 lần so với năm 2015. Theo dự đoán, khi những cơn mưa xuất hiện ngày càng nhiều, số trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết sẽ chưa dừng lại.

Tại ĐBSCL, nhiều trường hợp nắm vững phương pháp phòng bệnh sốt xuất huyết nhưng chưa thực hiện triệt để. Tình trạng ao tù, nước đọng - môi trường thuận lợi để muỗi sinh sôi và phát triển - khiến số trường hợp mắc bệnh ngày càng nhiều hơn. Con số này gia tăng đột biến đặc biệt sau những cơn mưa đầu mùa vừa qua.

TP.HCM: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng gần 90 TP.HCM: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng gần 90

VTV.vn - Tại TP.HCM, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết đã tăng gần 90% so với năm 2015. Hiện toàn thành phố có hơn 6.000 ca sốt xuất huyết nhập viện.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục