Nguy cơ dịch Zika lan rộng sang các nước châu Á

Trung tâm tin tức VTV24, icon
07:29 ngày 02/09/2016

VTV.vn - Hiện có nhiều lo ngại về nguy cơ virus Zika lan rộng khi nhiều công dân châu Á đang làm việc tại Singapore, hay đến thăm quốc đảo này trở về nước.

Nhân viên y tế Singapore phun thuốc phòng dịch Zika lây lan trong khu dân cư. (Ảnh AP)

Malaysia đã xác nhận trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên là 1 phụ nữ vừa trở về từ Singapore. Tới thời điểm này, trong số 115 ca mắc Zika ở Singapore, có 46 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây, là công dân Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia và Indonesia. Trung Quốc có nhiều công dân nhiễm Zika tại Singapore nhất với 28 trường hợp.

Nhiều nước trong khu vực đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Malaysia đang tiến hành biện pháp kiểm soát chặt chẽ gần nơi nữ bệnh nhân nhiễm virus Zika, kêu gọi làm sạch môi trường xung quanh khu dân cư sinh sống. Nhiều nước đã triển khai các biện pháp đặc biệt tại sân bay và cảng biển kết nối với Singapore để ngăn chặn virus lan rộng.

Malaysia xác nhận trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus Zika Malaysia xác nhận trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus Zika Singapore xác nhận thai phụ đầu tiên nhiễm Zika Singapore xác nhận thai phụ đầu tiên nhiễm Zika Số ca nhiễm Zika tăng nhanh, nhiều nước ra cảnh báo du lịch Singapore Số ca nhiễm Zika tăng nhanh, nhiều nước ra cảnh báo du lịch Singapore

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục