Nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm khi dùng thuốc nhau thai

Ban Thời sự, icon
06:27 ngày 08/07/2017

VTV.vn - CDC đã kêu gọi các phụ nữ có con nhỏ ở Mỹ không nên dùng thuốc chiết xuất từ nhau thai để tránh nguy cơ nhiễm trùng cho em bé.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC mới đây đã ban bố cảnh báo kêu gọi các phụ nữ có con nhỏ ở nước này không nên dùng thuốc chiết xuất từ nhau thai để tránh nguy cơ nhiễm trùng cho em bé.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã công bố báo cáo về trường hợp 1 bà mẹ ở bang Oregon có con nhỏ được chẩn đoán bị nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B. Đây là căn bệnh có thể gây nhiễm trùng phổi, não, máu và xương khớp ở trẻ sơ sinh. Đáng chú ý, người mẹ này cho biết chị đã uống thuốc nhau thai 3 ngày sau khi sinh.

Việc dùng thuốc nhau thai đã trở nên phổ biến trong thời gian gần đây. Một số người tin rằng uống thuốc nhau thai sẽ mang lại nhiều lợi ích giúp chữa bệnh, tăng cường sức khỏe vì cơ quan này có chứa nhiều máu và hoóc môn.

Cách sử dụng nhau thai phổ biến nhất hiện nay là làm khô rồi nghiền thành bột trước khi bào chế thành viên nang để uống.

Theo các chuyên gia y tế, đến nay vẫn chưa có kết quả nào khẳng định lợi ích từ việc sử dụng nhau thai. Trái lại, việc uống thuốc hoặc các sản phẩm khác được chế biến từ nhau thai có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm do mầm bệnh chứa trong cơ quan này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục