Israel dùng nhau thai để chữa nhiễm phóng xạ

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/03/2016 17:50 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Công ty công nghệ sinh học Pluristem của Israel vừa phát triển liệu pháp dùng nhau thai để giúp chữa khỏi cho các bệnh nhân bị phơi nhiễm phóng xạ.

Các nhà khoa học đã lấy các tế bào từ nhau thai hiến tặng để điều chế ra một hỗn hợp các protein giúp điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm phóng xạ.

Hiện công ty đang tiến hành thử nghiệm liệu pháp điều trị này trên động vật ở Jerusalem và Mỹ. Kết quả cho thấy các loài vật bị nhiễm xạ sau khi được điều trị đã loại bỏ được các chất ô nhiễm phóng xạ ra khỏi cơ thể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước