Nguy cơ ngộ độc do thực phẩm quá hạn sử dụng tại Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:51 ngày 21/01/2019

VTV.vn - Giới chức y tế Mỹ khuyến cáo người dân về nguy cơ ngộ độc thực phẩm do quá hạn sử dụng. Đặc biệt, người dân không nên sử dụng các loại thực phẩm tươi đóng gói sẵn.

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA phải ngừng hoạt động một số bộ phận do chính phủ nước này đóng cửa một phần. Chính vì thế, việc kiểm soát chất lượng thực phẩm tại nhiều chuỗi siêu thị ở Mỹ đang bị bỏ ngỏ. 

Giới chức y tế Mỹ khuyến cáo người dân không nên sử dụng các loại thực phẩm tươi đóng gói sẵn như salad và các loại bánh mỳ kẹp, nấu chín tất cả các loại thịt mua từ siêu thị, không mua thực phẩm giảm giá. Phụ nữ có thai, trẻ em và những người có hệ miễn dịch tổn thương không nên ăn hàng trong thời gian này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục