Nguy cơ trẻ bị suy dinh dưỡng nếu thiếu sữa mẹ

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
03:34 ngày 08/08/2019

VTV.vn - Mặc dù hiểu được tầm quan trọng của sữa mẹ nhưng không phải bà mẹ nào cũng biết nuôi con bằng sữa mẹ đúng cách vì vậy không ít trẻ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng.

Tuy không phải là lần đầu làm mẹ nhưng chị Nguyễn Thị Hiên (Hà Nam) rất lo lắng vì sau khi sinh con lần hai chị rất ít sữa. Mỗi ngày, em bé này chỉ được bú 1-2 lần.

Chị Hiên cho biết: "Khi sinh em bé đầu, mình nhiều sữa nên bé không phải đi viện nhiều. Bé thứ hai thì mình lại ít sữa nên đi viện suốt. Nuôi con bằng sữa mẹ rất tốt nhưng ít sữa không cho con bú thì rất thiệt thòi cho con".

Dù hiểu được tầm quan trọng của sữa mẹ nhưng không phải bà mẹ nào cũng biết nuôi con bằng sữa mẹ đúng cách. Vì thế, dù mới 7 tháng tuổi nhưng bé nhà chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (Hưng Yên) đã bị suy dinh dưỡng.

"Bé được 7 tháng tuổi nhưng bé không được dùng sữa mẹ hoàn toàn nên có biểu hiện bị suy dinh dưỡng" - chị Nhung cho hay.

Trên thế giới, có khoảng 40% trẻ em được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và 23 quốc gia có tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trên 60%. Mặc dù sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ, nhưng ở Việt Nam chỉ có 24,3% bà mẹ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Đó là nguy cơ gây ra nhiều hệ lụy không tốt cho sức khỏe của trẻ.

Bác sĩ Đặng Thu Hiền, Khoa Khám tư vấn trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: "Nếu trẻ không được ăn sữa mẹ mà ăn sữa bò thì trẻ sẽ tăng trưởng rất mạnh và nguy cơ tăng thừa cân béo phì và tiểu đường về sau này".

Bên cạnh đó, một số bà mẹ có quan niệm sai lầm rằng, cho con bú trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến vóc dáng. Tuy nhiên, các bà mẹ bỉm sữa lại không hay biết, sữa mẹ không chỉ mang lại lợi ích cho bé mà còn tốt cho cả mẹ.

Các chuyên gia khuyến cáo, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo đáp ứng cho sự phát triển của trẻ. Chính vì vậy, các bà mẹ cần cho bé bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời, bú đúng và đủ để giúp trẻ tránh được các bệnh nhiễm khuẩn, dị ứng và suy dinh dưỡng…

Phát hiện mới: Sữa mẹ có thể chữa được ung thư Phát hiện mới: Sữa mẹ có thể chữa được ung thư

VTV.vn - Một chất độc đáo được phát hiện chỉ có trong sữa mẹ đang mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục