Nhật Bản cân nhắc đóng cửa biên giới với người nước ngoài

An Ngọc, icon
02:16 ngày 27/12/2020

VTV.vn - Trong những ngày gần đây, đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát mạnh tại Nhật Bản. Trước tình hình này, Nhật Bản đang cân nhắc đóng cửa biên giới với người nước ngoài.

Nguồn: Reuters

Lệnh cấm người nước ngoài từ hầu hết các nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới nhập cảnh vào Nhật Bản, sẽ có hiệu lực từ 28/12 đến hết tháng 1/2021.

Công dân Nhật Bản và cư dân nước ngoài đang cư trú ở Nhật Bản nếu muốn nhập cảnh phải xuất trình bằng chứng về việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành đến Nhật Bản và phải cách ly trong hai tuần sau khi đến.

Nhật Bản mới đây đã ghi nhận 5 trường hợp nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 tại Anh. Tình hình càng thêm căng thẳng khi số ca mắc trong ngày liên tục lập kỷ lục mới. Tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Nhật Bản hiện là hơn 200.000 người, bao gồm các trường hợp phát hiện tại các điểm kiểm dịch tại sân bay và du thuyền.

Nhà chức trách thủ đô Tokyo đã lên tiếng kêu gọi người dân ở nhà, tránh tụ tập xã hội. Đây được xem là biện pháp cần thiết trong bối cảnh người dân ngày càng mệt mỏi vì đại dịch, dẫn đến thái độ chủ quan trong phòng bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục