Nhật Bản mở rộng khu vực phòng dịch trọng điểm

An Ngọc, icon
10:15 ngày 17/04/2021

VTV.vn - Nhằm ngăn chặn đà lây lan đang nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm.

Nguồn: Kyodo News

Ngoài 6 địa phương, bao gồm Thủ đô Tokyo, phải áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm trước đó, có thêm 4 địa phương ở Nhật Bản Saitama, Chiba, Kanagawa và Aichi phải gia nhập vào danh sách này.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đang đối diện với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 4 trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt trong ngày 14/4, tổng số ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận trên toàn Nhật Bản đã lần đầu tiên vượt mức 4.000 ca/ngày kể từ ngày 28/1. Tỉnh Osaka ghi nhận thêm hơn 1.000 ca mắc mới, Thủ đô Tokyo phát hiện thêm 591 ca. Số ca mắc COVID-19 trên toàn Nhật Bản tiếp tục tăng mạnh vào ngày 15/4 với hơn 4.500 ca, trong đó có 9 ca tử vong. Đáng chú ý, khác với các đợt lây nhiễm trước chủ yếu người mắc bệnh là người cao tuổi và trung niên, thì các ca mắc mới được phát hiện gần đây chủ yếu là người trẻ.

Giới chuyên gia đề xuất Chính phủ Nhật Bản mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm, do số các ca nhiễm mới đang gia tăng cực kỳ nhanh chóng. Hiện,Nhật Bản ghi nhận tổng cộng hơn 516.000 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 9.500 ca tử vong. Tuy nhiên, mới có chưa đầy 1% dân số Nhật Bản được tiêm phòng vaccine COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục