Nhiều địa phương khởi động Lễ hội Xuân hồng 2023

Theo Đại biểu nhân dân, icon
03:00 ngày 30/01/2023

VTV.vn - Nhằm đáp ứng nhu cầu máu điều trị sau Tết, nhiều năm nay, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã phát động Lễ hội Xuân hồng.

Hình minh hoạ.

Cơ bản đáp ứng máu cho dịp Tết

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết, năm nay, khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, tình hình tiếp nhận máu đặc biệt được cải thiện hơn so với những năm trước. Trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023, Viện đã tiếp nhận được trên 50.000 đơn vị máu; riêng 2 tuần cuối cùng trước Tết, Viện đã tiếp nhận hơn 20.000 đơn vị máu. Lượng máu tiếp nhận này đã giúp Viện bảo đảm cung cấp máu ổn định cho gần 200 bệnh viện tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đủ đáp ứng cho nhu cầu cấp cứu và điều trị trong Tết và ngay sau Tết.

Viện cũng đã xây dựng kế hoạch cung cấp máu và chế phẩm máu trước Tết cho các bệnh viện, tới cả các địa phương xa nhất như Lai Châu, Sơn La, Hà Giang… Chỉ trong ngày 18/1 (27 tháng Chạp), Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã vận chuyển, cung cấp 3.700 đơn vị chế phẩm máu các loại (gồm 2.200 đơn vị khối hồng cầu và 1.500 đơn vị chế phẩm máu khác). Sau khi cung cấp đủ lượng máu dự trữ cho các bệnh viện trong dịp Tết, kho máu của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương còn lưu trữ gần 12.000 đơn vị máu. Bên cạnh đó, Viện cũng đã chuẩn bị danh sách hiến máu dự bị đủ điều kiện và các phương án để sẵn sàng huy động, mời gọi người hiến máu, người có nhóm máu hiếm, người hiến tiểu cầu trong trường hợp cần số lượng lớn.

Ngay từ đầu năm, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã phát động Lễ hội Xuân hồng 2023 – một chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trên cả nước, khơi dậy rất nhiều tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Hầu hết tỉnh, thành phố đều chọn Xuân hồng làm chương trình hiến máu khởi động cho một mùa xuân mới, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị cũng hưởng ứng sự kiện này.

Theo đó, Viện đã tiếp nhận hơn 20.000 đơn vị máu. Lượng máu này đã giúp Viện bảo đảm cung cấp máu ổn định cho gần 200 bệnh viện tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Là cơ sở khám, chữa bệnh và điều trị có lượng sử dụng máu lớn, ước tính lên tới hàng trăm nghìn đơn vị máu/năm, Bệnh viện Bạch Mai cũng vừa phối hợp Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, thu được gần 200 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Theo PGS.TS. Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện luôn quan tâm, đề cao hoạt động hiến máu tình nguyện và đã đưa chương trình hiến máu vào những hoạt động hàng năm của bệnh viện.

Lan tỏa ý nghĩa nhân văn

Những ngày đầu năm mới, nhiều tỉnh, thành phố như TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang, Bình Định, Bắc Giang, Lạng Sơn, Lai Châu… cũng đồng loạt tổ chức Lễ hội Xuân hồng 2023, thu hút hàng chục nghìn lượt người hiến máu. Khác với các lễ hội đang diễn ra trên cả nước, Xuân hồng là lễ hội duy nhất mà người đến tham dự không mong cầu điều gì cho bản thân, gia đình, mà đến để trao tặng những giọt máu quý giá của mình với mong muốn cứu sống người bệnh.

Đại diện Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2022, thành phố tiếp nhận 244.934 túi máu với 337.208 đơn vị máu, tăng hơn 70.000 túi so với năm 2021. Trong đó, tỷ lệ túi máu 350ml – 450ml đạt 87,25%, tỷ lệ máu sạch đạt rất cao với 98,87%. Chỉ tiêu năm 2023 đặt ra là thành phố sẽ tiếp nhận 220.000 đơn vị máu, tuy nhiên, sẽ tăng giảm theo nhu cầu máu. Nguồn cung hiến máu dự kiến trong năm 2023 rất nhiều, vì vậy, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã phát động chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết – Lễ hội Xuân Hồng 2023, kéo dài từ 15/12/2022 – 28/2/2023, với mục tiêu tiếp nhận 44.000 túi máu.

Năm 2023 cũng là năm thứ 15 Lễ hội Xuân hồng được tổ chức tại Hà Nam. Với thông điệp "Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc", Lễ hội Xuân hồng là sự kiện hiến máu tình nguyện lớn nhất được chờ đợi trong năm tại Hà Nam. Theo ông Tấn Văn Tam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam, Tết là nỗi lo với nhiều người, nhất là với người nghèo, người bệnh, trong đó có những người bệnh cần máu; họ chỉ mong có đủ máu để truyền và có một cái Tết khỏe mạnh. Bởi vậy, từ nhiều năm nay, Lễ hội Xuân hồng tại Hà Nam được tổ chức làm 2 đợt trước và ngay sau Tết cổ truyền, góp phần bổ sung nguồn máu cho cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện cả trước, trong và sau Tết.

Ông Tấn Văn Tam cho biết thêm, chiếm đến gần 50% tổng lượng máu của cả năm, Lễ hội Xuân hồng là "cú hích" lớn để phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh thay đổi về chất và về lượng trong thời gian qua. Tính riêng trong 3 năm trở lại đây, Lễ hội Xuân hồng đã thu hút 15.387 lượt người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và có 12.536 đơn vị máu được hiến tặng. Theo kế hoạch, Lễ hội Xuân hồng năm 2023 phấn đấu kết thúc trong tháng 3/2023 với tổng lượng máu dự kiến tiếp nhận khoảng 3.800 đơn vị máu.

Đặt chỉ tiêu toàn tỉnh vận động 3.000 người tham gia hiến máu, thu khoảng 2.740 đơn vị máu trong chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2023, đại diện Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, chương trình hiến máu tình nguyện là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, đã và đang lan tỏa những nghĩa cử đẹp và tạo dựng nét đẹp văn hóa "hiến máu cứu người" vào dịp đầu Xuân mới trong cộng đồng. Sự phát triển của Lễ hội Xuân hồng có được là nhờ sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, không phân biệt địa vị, tuổi tác, công việc; đồng thời, kết nối, lan tỏa lòng nhân ái, tình yêu thương của con người với con người, từ đó nhân lên niềm tin vào cuộc sống và mang lại niềm vui cho hàng nghìn người bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục