Khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ 12

Lê Thạch, icon
12:10 ngày 23/02/2019

VTV.vn - Sáng nay (23/2), Lễ hội Xuân hồng lần thứ 12 năm chính thức được khai mạc tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh động viên người hiến máu.

Năm nay, Lễ hội Xuân hồng lần thứ 12 diễn ra liên tục trong 3 ngày 22, 23, 24/2 tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương với nhiều hoạt động đồng hành ý nghĩa như: đi bộ cổ động hiến máu trên tuyến phố Phạm Văn Bạch - kỷ niệm 25 năm phong trào hiến máu tình nguyện, hội trại "Xuân hồng 12 mùa hoa", nhạc hội "Đánh thức mùa xuân", ghép đôi cho người hiến máu và tăng cường các hoạt động tư vấn, chăm sóc người hiến máu. Tính đến trưa nay, ban tổ chức đã tiếp nhận được 1.550 đơn vị máu, số máu này ngay lập tức sẽ được chuyển đến các khu vực để xử lý và cấp phát cho người bệnh.

Khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ 12 - Ảnh 1.

Các đại biểu đi bộ cổ động hiến máu trên phố Phạm Văn Bạch.

Khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ 12 - Ảnh 2.

Rất đông các bạn trẻ có mặt tham gia hiến máu.

Khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ 12 - Ảnh 3.

Với thông điệp "Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống", Lễ hội Xuân hồng năm nay dự kiến thu hút 12.000 người đến tham dự, tiếp nhận tối thiểu 5.000 đơn vị máu cho điều trị.

Khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ 12 - Ảnh 4.

Dự kiến lễ hội năm nay thu được 5.000 đơn vị máu.

Lễ hội Xuân hồng là hoạt động thường niên của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã thu hút hơn 200.000 lượt người tham dự và tiếp nhận 67.315 đơn vị máu trong suốt 11 năm qua. Với thông điệp ý nghĩa và những giá trị cao đẹp được lan tỏa, đây luôn là một điểm hẹn được nhiều bạn trẻ quan tâm, hưởng ứng mỗi dịp đầu năm mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục