Nhiều người nhập viện do ong vò vẽ đốt

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:36 ngày 23/09/2019

VTV.vn - Liên tiếp trong hai ngày 20 và 21/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, tỉnh Đồng Nai, tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân đến cấp cứu do ong vò vẽ đốt.

Theo thông tin sơ bộ ban đầu, có 10 người đã phải nhập cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực huyện Định Quán vì bị một tổ ong trên trụ điện ven đường đốt. Các bệnh nhân nhập viện với nhiều vết đỏ tấy, sưng đau nhiều. Sau khi được truyền huyết tương, kháng sinh chống viêm, bù điện giải… sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Nhiều người nhập viện do ong vò vẽ đốt - Ảnh 1.

Tổ ong vò vẽ.

Cũng theo các bác sĩ, khi bị ong đốt thì tùy theo loại ong mà nọc độc sẽ ít hay nhiều. Trong khi ong mật gần như không độc thì ong vò vẽ, ong bầu chứa độc tố có thể gây nguy hiểm nặng đến sức khỏe người bị đốt, thậm chí có thể gây tử vong.

Những vết đốt của ong vò vẽ có thể gây suy thận, tán huyết. Đồng thời gây ra suy hô hấp, suy đa cơ quan. Tổn thương gan với triệu chứng vàng da. Rối loạn tri giác, yếu liệt cơ... Có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm, gây tử vong do sốc phản vệ. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, nếu bị ong vò vẽ đốt cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu kịp thời.

Quảng Ninh: Liên tiếp trẻ nhập viện do ong đốt Quảng Ninh: Liên tiếp trẻ nhập viện do ong đốt

VTV.vn - Trong 1 tuần trở lại đây, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhi nhập viện do ong vò vẽ đốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục