Nhiều tác hại khi lạm dụng viên uống ngừa thai khẩn cấp

Võ Quỳnh, icon
04:34 ngày 09/01/2020

VTV.vn - Thuốc tránh thai khẩn cấp được sử dụng nhiều trong các trường hợp không có biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, việc quá lạm dụng loại thuốc này có an toàn?

Hình minh họa.

Trò chuyện với bạn gái tên N.T.H.V (sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên), cô e ngại cho biết mình có bạn trai và quan hệ với bạn trai không có biện pháp đề phòng, sợ có thai nên sau mỗi lần quan hệ, cô đều sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Hậu quả là V. cảm thấy trong người rất mệt mỏi, chóng mặt, hay bị đau bụng và rối loạn kinh nguyệt.

Tương tự, chị T.T.H (trú tại Ea Tam, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chia sẻ, vợ chồng chị đã có 2 con, chồng công tác xa nhà, nên mỗi lần vợ chồng gần gũi thì thuốc tránh thai khẩn cấp là biện pháp chị lựa chọn để phòng ngừa có thai ngoài ý muốn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, Khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết: Viên uống ngừa thai khẩn cấp chỉ nên sử dụng tối đa 2 lần/tháng, nếu sử dụng vượt ngưỡng cho phép sẽ để lại nhiều tác hại đối với sức khỏe. Nếu lạm dụng sẽ dẫn đến tình trạng nhờn thuốc, hiệu quả tránh thai sẽ giảm dù tuân thủ đúng hướng dẫn. Do đó, mỗi chu kì kinh nguyệt chỉ nên sử dụng thuốc một lần. Đây là biện pháp tình thế, bị động và không nên xem nó là biện pháp tránh thai thường xuyên.

Thuốc tránh thai khẩn cấp là sự kết hợp giữa 2 loại hormone sinh dục nữ là estrogen và progestin, nhưng hàm lượng cao gấp 4 lần thuốc tránh thai thông thường. Các chất này có tác dụng ức chế tuyến yên, làm các nang noãn ở buồng trứng không phát triển được nên không thể thụ thai. Thuốc được chỉ định dùng trong trường hợp có quan hệ tình dục đột xuất, dùng khi các biện pháp tránh thai thất bại (như bao cao su bị rách, quên dùng thuốc tránh thai hằng ngày nhưng không bù kịp, tính sai ngày rụng trứng, vòng tránh thai bị tuột...). Để có tác dụng tránh thai, nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc, uống càng sớm càng tốt sau quan hệ, uống đủ liều lượng (đối với loại liều 2 viên) và đúng thời gian quy định.

Bên cạnh những tác dụng phụ thông thường giống với các loại thuốc tránh thai khác như: mệt mỏi, buồn nôn, đau nhức đầu, chuột rút... thì việc lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp trong một thời gian dài sẽ dẫn tới nguy cơ rối loạn nội tiết tố. Thuốc sẽ làm mỏng, là teo niêm mạc tử cung khiến trứng không làm tổ được, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau.

Lạm dụng thuốc cũng làm giảm hiệu quả ngừa thai và biện pháp tránh thai này không có tác dụng bảo vệ dự phòng các bệnh lây qua đường tình dục; sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều có thể làm trầm trọng thêm một số căn bệnh khác như: bệnh về gan, thận, rối loạn chuyển hóa... Vì vậy, muốn tránh thai thường xuyên cần chọn những biện pháp tránh thai khác có hiệu quả tránh thai an toàn hơn, bác sĩ Hoa nhấn mạnh.

Thuốc tránh thai khẩn cấp là con dao hai lưỡi vì có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của người sử dụng. Do đó, phụ nữ không nên lạm dụng mà nên lựa chọn biện pháp tránh thai khác an toàn hơn như: bao cao su, thuốc tránh thai hằng ngày, vòng tránh thai, que cấy tránh thai..., tùy cơ địa của mỗi người mà lựa chọn biện pháp phù hợp. Nếu có quan hệ tình dục thường xuyên nên đi khám sức khỏe để được tư vấn biện pháp tránh thai phù hợp, hiệu quả và an toàn cho sức khỏe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục