Vô sinh, hiếm muộn: Nên hạn chế thuốc tránh thai khẩn cấp

PV, icon
06:16 ngày 14/12/2018

VTV.vn - Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS.BS Lê Hoàng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cảnh báo không nên lạm dụng quá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp.

Hiện nay, vô sinh, hiếm muộn đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm và ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của các cặp vợ chồng. Đặc biệt trong xã hội Việt Nam hiện nay, ước tính có khoảng trên một triệu cặp vợ chồng hiếm muộn cần khám và điều trị.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vô sinh, trong đó nhiều người cho rằng việc sử dụng quá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của phụ nữ. Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS.BS Lê Hoàng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết: "Thuốc tránh thai dùng để ngừng không cho thụ tinh. Khi hết thời gian dùng thuốc tránh thai, nội tiết của người phụ nữ lại trở về bình thường và hoàn toàn vẫn có thể có thai. Tuy nhiên tôi cũng có lời khuyên chân thành bởi hiện nay thuốc tránh thai khẩn cấp đang được rất nhiều bạn trẻ tin dùng, đã là khẩn cấp, cấp cứu thì không bao giờ tốt cho sức khỏe".

Nhiều nghiên cứu về sinh sản từng nhận định thuốc tránh thai khẩn cấp có tác dụng hạn chế sự phát triển và rụng trứng. Khi ngừng thuốc thì buồng trứng cần một khoảng thời gian tương đối dài để hồi phục. Nhưng khi dùng quá liều, thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ làm niêm mạc tử cung bị teo lại, niêm mạc mỏng khiến trứng không thể làm tổ được.

Bên cạnh đó, bác sĩ Lê Hoàng cũng cho biết hiện nay có rất nhiều biện pháp tránh thai an toàn. Các bạn trẻ nên tìm hiểu để vừa bảo vệ sức khỏe của mình vừa tránh được việc có thai ngoài ý muốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục