Nỗi lo di chứng hậu COVID-19 kéo dài

Sao Mai (CDC Đồng Nai), icon
07:52 ngày 21/02/2022

VTV.vn - Thời gian gần đây, một số bệnh viện tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận nhiều bệnh nhân đến khám do di chứng hậu COVID-19, trong đó có nhiều bệnh nhân phải nhập viện điều trị.

Thăm khám cho bệnh nhân bị di chứng hậu COVID-19. Ảnh: CDC Đồng Nai

Nhiều di chứng hậu COVID-19 khác nhau

Mặc dù lúc mắc bệnh COVID-19 ở thể nhẹ, nhưng sau khi khỏi bệnh chị Bùi Thị Ngân, ở phường Bửu Long, TP. Biên Hòa thường xuất hiện những cơn ho kéo dài. Lo lắng di chứng hậu COVID-19 nên chị Ngân đã đến Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Đồng Nai kiểm tra.

Chị Ngân cho biết, sau khi khám, siêu âm và chụp X-quang phổi, kết quả phổi có những giải xơ. Mặc dù đã được bác sĩ tư vấn về tình trạng bệnh nhưng chị Ngân vẫn lo lắng, vì di chứng hậu COVID-19 có thể kéo dài.

Không được may mắn như chị Ngân, trường hợp ông Nguyễn Khắc Thêu, 54 tuổi, ở xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom là một trong những bệnh nhân bị di chứng khá nặng của hậu COVID-19.

Khi phát hiện nhiễm COVID-19, do có bệnh nền là hen suyễn nên ông được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất điều trị. Sau hơn một tháng khỏi bệnh, ông xuất hiện những dấu hiệu di chứng hậu COVID-19, để tiện chăm sóc gia đình đã chuyển ông đến Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Đồng Nai điều trị.

Anh Nguyễn Khắc Minh, người nhà của bệnh nhân Thêu cho biết: Sau khi khỏi COVID-19, ba của anh bị suy nhược cơ thể nặng, chân bị teo cơ do không đi lại, phổi bị xơ và viêm phổi nặng, về lâu dài nhịp thở sẽ tăng cao, vì phổi không đáp ứng được 100% như trước nữa.

"Sau hơn 10 ngày theo dõi, điệu trị tại Khoa Nội tổng quát của bệnh viện, sức khỏe của ba tôi cải thiện tốt và đã được xuất viện. Tuy nhiên di chứng viêm phổi của ông cần phải điều trị lâu dài thì mới khỏi" - anh Minh nói.

Bác sĩ Dương Trí Trung, Khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết: Thời gian gần đây bệnh nhân đến khám hậu COVID-19 khá nhiều. Mỗi người đến đây khám đều có mỗi triệu chứng khác nhau như: tổn thương phổi, ảnh hưởng tâm lý, tim mạch, thận… trong đó có nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị. Đối với trường hợp bệnh nhân Thêu do di chứng hậu COVID-19 khá nặng cần phải nhập viện điều trị. Mặc dù sức khỏe của bệnh nhân cải thiện tốt, tuy nhiên sau khi xuất viện về nhà ngoài việc dùng thuốc, bệnh nhân cần phải tập vật lý trị liệu, do bị teo cơ đi lại khó khăn và tập các kiểu thở để chức năng phổi được phục hồi, đồng thời phải tái khám, chụp X-quang phổi để đánh giá tình trạng bệnh và có hướng điều trị tiếp theo.

Cần theo dõi sức khỏe sau khi khỏi bệnh

Tại Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Đồng Nai, hơn một tháng trở lại đây, bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân đến khám hậu COVID-19. Trong đó có hơn 20 ca di chứng hậu COVID-19 phải nhập viện điều trị.

Bác sĩ Ngô Thúy Hằng, Khoa Nội tổng quát cho hay: Phần lớn bệnh nhân đến khám hậu COVID-19 chủ yếu là di chứng về hô hấp, ngoài ra có các di chứng như khó thở, tức ngực, tiêu hóa, xuất hiện các ban nổi trên da… Tùy vào tình trạng của mỗi bệnh nhân, bác sĩ sẽ cho làm các xét nghiệm, siêu âm hay chụp X-quang. Sau khi có kết quả, nếu nặng sẽ cho bệnh nhân nhập viện điều trị, nhẹ cho thuốc về nhà uống.

Di chứng hậu COVID-19 có thể kéo dài, do đó yếu tố quan trọng điều trị hậu COVID-19 là khi bệnh nhân có những bất thường trên cơ thể như: khó thở, mất ngủ, tiêu chảy, buồn nôn, rối loạn kinh nguyệt… người bệnh không được chủ quan mà nên đi khám để được đánh giá toàn diện mức độ tổn thương, có hướng điều trị thích hợp nhất và tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ.

Ngoài ra, đối với những người đang điều trị COVID-19 hay hậu COVID-19 cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý do sức khỏe vẫn còn yếu và di chứng hậu COVID-19 còn kéo dài. Do đó, người bệnh cần duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý, vận động và tập thể dục nhẹ nhàng; cân đối đầy đủ chất dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn, ăn nhiều rau, trái cây và uống nhiều nước trong ngày…

Bác sĩ Dương Trí Trung cũng cho biết thêm: Hiện dịch bệnh COVID-19 ở Đồng Nai cơ bản kiểm soát tốt, tuy nhiên những người nhiễm COVID-19 dù mắc bệnh nặng hay nhẹ vẫn có thể bị di chứng hậu COVID-19, thậm chí rất nặng nề và kéo dài. Vì vậy, người bệnh không được chủ quan mà phải theo dõi sát sau khi đã khỏi bệnh. Bên cạnh đó, người dân không nên chủ quan dù đã được tiêm đủ các liều vaccine, luôn thực hiện 5K để phòng bệnh. Đặc biệt đối với người có bệnh nền khi nhiễm COVID-19 cần phải theo dõi, kiểm soát các di chứng hậu COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục