Nửa triệu con cá mập bị giết để lấy thành phần sản xuất vaccine ngừa COVID-19

Nguyễn Mai, icon
03:22 ngày 19/10/2020

VTV.vn - Sẽ có khoảng nửa triệu con cá mập bị giết để chiết xuất thành phần tạo miễn dịch bổ trợ cho vaccine ngừa COVID-19.

Dầu gan cá được cho là có thể tăng sức đề kháng - yếu tố chính trong sản xuất vaccine ngừa COVID-19.

Những con cá mập sẽ bị giết để lấy một loại dầu tự nhiên đang được sử dụng trong điều chế các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện nay. Loại dầu tự nhiên này được gọi là squalene, hay còn được biết đến là dầu gan cá mập, hiện được sử dụng như một chất bổ trợ trong y học - một thành phần làm tăng hiệu quả của vaccine bằng cách tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn. Khoảng 3.000 con cá mập sẽ chiết xuất được một tấn squalene.

Một nhóm bảo vệ cá mập Shark Allies trụ sở tại California nhận định rằng nếu muốn tiêm chủng ngừa COVID-19 cho tất cả mọi người trên thế giới bằng một liều vaccine có chứa squalene thì sẽ cần khoảng 250.000 con cá mập. Nhưng các nhà nghiên cứu nói rằng con số này tăng gấp đôi, tức khoảng 500 nghìn con nếu chúng ta tiêm đủ hai liều.

Để tránh đe dọa quần thể cá mập, các nhà khoa học đang thử nghiệm một giải pháp thay thế squalene bằng một chất tổng hợp làm từ đường mía lên men. Động thái này đang giải quyết lo ngại rằng sự gia tăng đột ngột nhu cầu về dầu gan cá mập có thể đe dọa các quần thể và khiến nhiều loài cá mập có nguy cơ tuyệt chủng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục