Người bệnh (nữ giới, 49 tuổi, trú tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc) vào viện với các triệu chứng đau vùng mông, đau xuống bẹn, hậu môn sinh dục.
Theo phim chụp cắt lớp vi tính và chụp cộng hưởng từ của người bệnh, khối u đã phát triển phá hủy gần hết tấm xương cùng cụt ngay sau bóng trực tràng, chèn ép nhóm thần kinh đuôi ngựa với kích thước u lớn 10x15cm.
Xác định đây là trường hợp có khối u hiếm gặp và phức tạp, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa vấn đề nút mạch cấp máu nuôi khối u và giảm thiểu lượng máu chảy trong mổ, đồng thời phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u.
Trải qua hơn 2 giờ đồng hồ, người bệnh đã được nút mạch khối u thành công. Khoảng 6 giờ sau nút mạch, các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật loại bỏ khối u.
Ca phẫu thuật do BSCKI. Đinh Văn Hải - Phó Trưởng Khoa Ngoại thần kinh cùng các bác sĩ trong khoa đã mổ thành công, lấy hết được toàn bộ khối u lớn vùng xương cùng cụt ra ngoài.
Hiện sức khỏe người bệnh đã dần ổn định, người bệnh không liệt và không rối loạn đại tiểu tiện.
U nguyên sống là bệnh lý rất hiếm gặp với tỉ lệ mắc bệnh khoảng 1/1.000.000 người. Bệnh có mức độ ác tính thấp, tiến triển chậm, u có thể gặp ở mọi vị trí của trục xương sống hay gặp ở xương cùng cụt.
Triệu chứng của bệnh khá mờ nhạt và dễ nhầm lẫn với nhiều căn bệnh khác, do đó phần lớn người bệnh vào viện khi u đã đạt kích thước lớn, cần điều trị phức tạp hơn. Cho đến nay, phương pháp điều trị chủ yếu và đạt hiệu quả cao nhất với bệnh lý u nguyên sống là phẫu thuật loại bỏ khối u.
Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh khi nghi ngờ có các triệu chứng bệnh cần đi thăm khám để được phát hiện và chữa trị kịp thời, tránh để lại những biến chứng nguy hiểm.
Bình luận (0)