Ở căn hộ tầng cao, đóng cửa 24/24h có tránh được ô nhiễm không khí?

P.V, icon
03:08 ngày 24/09/2019

VTV.vn - Làm thế nào để bảo vệ sức khỏe trong không khí ô nhiễm là vấn đề nhiều người dân quan tâm. Trên thực tế hiện nay, nhiều người dân vẫn đang loay hoay tìm giải pháp...

Với lợi thế về độ cao so với mặt đất, những căn hộ chung cư ở tầng cao có không gian sống chịu ít tác động từ tiếng ồn, có góc nhìn rộng và thoáng từ ban công, Ở một số căn hộ còn có thể đón gió, ánh sáng tự nhiên rất hợp lý. Đặc biệt trước tình trạng ô nhiễm không khí như những ngày gần đây thì nhiều người cho rằng không khí trên những tầng cao như thế này sẽ ít ô nhiễm hơn.

Ở căn hộ tầng cao, đóng cửa 24/24h có tránh được ô nhiễm không khí? - Ảnh 1.

Anh Phạm Ngọc Chiến (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: Căn hộ tầng 40, không khí thoáng đãng, trong lành là một trong những lý do để anh lựa chọn tầng cao như thế này để sinh sống. Trước đây, anh có ở chung cư và ở tầng thấp, khi đó thì bản thân anh thấy có một số vấn đề như khói bụi và tiếng ồn. 

Còn chị Nguyễn Thị Huyền Trang (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: Chị cảm thấy khá là thoáng đãng, không ngột ngạt như ở dưới đường. Vì vậy chị cho rằng ở căn hộ tầng cao có thể sẽ bớt ô nhiễm hơn.

Ở căn hộ tầng cao, đóng cửa 24/24h có tránh được ô nhiễm không khí? - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, nhiều người lại áp dụng phương pháp đóng kín cửa 24/24 để không khí ô nhiễm không thể vào trong nhà như gia đình anh Trần Ngọc Long (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Anh cho hay: Mặc dù là ở khu căn hộ trên cao nhưng ít khi mở cửa sổ, thường đóng 24/24, mở điều hoà, quạt rồi máy lọc không khí.

Nhiều hộ gia đình khác cũng cho biết là họ cũng thường xuyên đóng cửa và chỉ mở vào tùy thời điểm để đón gió mát.

Ở căn hộ tầng cao, đóng cửa 24/24h có tránh được ô nhiễm không khí? - Ảnh 3.

Tuy nhiên, chất lượng không khí có thực sự tốt hơn khi ở tại các căn hộ tầng cao? ThS.BS Chu Thị Cúc Hương, Phó Trưởng Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Phổi Hà Nội cho biết: "Thực ra chưa có nghiên cứu nào cụ thể chỉ ra giữa tầng cao với tầng thấp có sự chênh lệch về ô nhiễm không khí. Nhưng để phòng tránh sự ô nhiễm không khí, mọi người có thể đóng cửa nhà như giải pháp thứ hai, đặc biệt với những nhà gần đường, nơi dân cư đông đúc, ùn tắc giao thông".

Như vậy, các giải pháp bảo vệ sức khỏe mà một số người dân lựa chọn hoặc chưa có cơ sở hoặc vẫn cần lưu ý tính hai mặt, cần lưu ý khắc phục. 

Để bảo vệ sức khỏe trong bầu không khí ô nhiễm, bác sĩ Hương cũng lưu ý thêm: Với những nhóm đối tượng nhạy cảm như người già và trẻ em, phụ nữ có thai, những người có sức đề kháng kém, những người mắc bệnh mạn tính về đường hô hấp, tim mạch hoặc một số bệnh nội khoa... cần hạn chế ra đường. Nếu phải ra đường thì cần bịt khẩu trang chuyên dụng. Thường xuyên dọn rửa nhà cửa, đóng cửa để không khí ô nhiễm không vào. Tạo thói quen thường xuyên rửa mắt, mũi, súc miệng bằng nước muối sinh lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục