Nếu như bạn vẫn còn nhầm lẫn và cho rằng cấp nước và dưỡng ẩm cho da là một thì hãy thay đổi suy nghĩ bởi đây là hai khái niệm không chỉ khác nhau về từ ngữ mà còn khác nhau cả về ý nghĩa và quá trình thực hiện. Sự lầm tưởng này có thể khiến bạn lựa chọn không đúng sản phẩm phù hợp với tình trạng da của mình, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe làn da.
Theo chia sẻ của bác sĩ Đỗ Thị Kim Anh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chất dưỡng ẩm (moisturizers) và cấp nước (hydrators) đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo làn da của chúng ta có thể có được đủ lượng nước cần thiết để chống lại sự khô da và sự mất nước, các vấn đề về lão hóa da, hủy hoại da do môi trường. Sự khác biệt giữa hai khái niệm trên là ở cơ chế để chúng thực hiện vai trò của mình.
- Cấp nước (hydrating) là quá trình đưa nước vào sâu các tế bào da bằng các sản phẩm chăm sóc có hàm lượng nước lớn (hydrators), thường ở dạng lỏng dễ thẩm thấu như gel, sữa, thấm hút nhanh, không gây nhờn dính sau khi sử dụng, làn da sẽ tăng sự hấp thu nước từ đó làm tăng lượng nước bên trong tế bào da của bạn.
- Dưỡng ẩm (moisturizing) cho da có mục đích là ngăn chặn hiện tượng mất nước đồng thời tạo một "hàng rào" độ ẩm trên bề mặt da. Các sản phẩm dưỡng ẩm thường ở dạng kem đặc, chứa hàm lượng ẩm lớn, thẩm thấu chậm hơn và có thể gây nhờn dính sau khi sử dụng, nhất là với da dầu. Thông qua đó da sẽ giữ lại nước trong tế bào, chống lại sự mất nước qua da, từ đó giúp da mềm mại và bóng mượt.
Nhận biết làn da cần cấp nước hay dưỡng ẩm
Trên bề mặt da luôn có một lớp lipid bảo vệ da khỏi chấn thương và ngăn chặn mất nước qua da. Nếu da bạn khô, nứt nẻ và bong vảy đó là dấu hiệu của da không sản xuất đủ lượng lipid để tạo nên hàng rào bảo vệ da. Do đó, nó không thể giữ nước bên trong tế bào được. Vì vậy, cần cung cấp chất dưỡng ẩm (moisturizers) cho da. Công dụng của chất dưỡng ẩm giúp giảm lượng nước bị bay hơi qua da, giữ cho các tế bào da không bị mất nước.
Trong đó, một làn da dầu thiếu nước có các biểu hiện như:
- Lỗ chân lông to.
- Da xỉn màu và thường ngả màu vàng xám.
- Bề mặt da sần sùi, da sẽ tiết nhiều dầu hơn bình thường, thêm vào đó là các nếp nhăn nhỏ sẽ nhìn rõ hơn.
Mọi loại da đều cần cấp nước tùy thuộc vào độ mất nước trên da. Đặc biệt là những ai sở hữu làn da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu. Nếu bạn thắc mắc tại sao làn da dầu luôn sản sinh và tiết nhờn thì cần gì đến cấp nước. Nhưng thực tế, chính vì da dầu thiếu lượng nước đủ dưới da nên nó mới phải bài tiết ra nhiều nhờn hơn để bù đắp sự thiết hụt này.
Dầu nhờn trên da không phải là nước, độ ẩm cung cấp cho da mà đó là một phản ứng tự nhiên để bảo vệ làn da của bạn. Chính vì vậy, cấp nước sẽ giúp cho làn da dầu tiết giảm được lượng dầu hơn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Nam bệnh nhân (42 tuổi) có thói quen ăn nem chua, thịt lợn tái, vào viện vì đau đầu âm ỉ kèm sốt khoảng 1 tuần trước khi vào viện.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa cứu sống một trường hợp nhồi máu cơ tim tối cấp biến chứng ngừng tuần hoàn.
VTV.vn - Nam bệnh nhân (59 tuổi, quê ở Bến Tre) mắc bệnh cơ tim giãn nở 4 năm nhưng chưa được điều trị ổn định.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa tiếp nhận một bệnh nhi 20 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng ho nhiều, khó thở, suy hô hấp.
VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh vừa có cập nhật về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tính đến tuần 15.
VTV.vn - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
VTV.vn - Người bệnh T.V.K. (36 tuổi, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) bị máy cắt cỏ chém vào vùng cổ chân.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cứu sống sản phụ thiếu máu, giảm tiểu cầu suy thai, có nguy cơ xuất huyết nặng khi sinh.
VTV.vn - Trong quý I năm 2024, Khoa Tâm thần – Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận điều trị gần 100 bệnh nhân mắc các rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu.
VTV.vn - Một em bé có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ phẫu thuật mổ lấy thai thành công.
VTV.vn - Huyết áp đo được lúc vào viện của bệnh nhân là 200/100mmHg.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) vừa ghép da thành công cho một bệnh nhân bị mất da sau hoại tử da do rắn cắn.
VTV.vn - Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động 2 cơ sở này.
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
VTV.vn - Bé gái H.D.C. (8 tuổi, trú tại Phú Thọ) được người nhà đưa vào viện sau khi phát hiện ăn uống rơi vãi, méo miệng, miệng lệch sang trái, mắt nhắm không kín...