Pháp giải tán sự kiện đón năm mới trái phép với hàng nghìn người tham gia

Trang Phan, icon
10:30 ngày 03/01/2021

VTV.vn - Đụng độ đã xảy ra khi một số phần tử quá khích tham gia sự kiện đã ném chai lọ, gạch đá, thậm chí đốt xe làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Tiệc trái phép với hơn 2.500 người tham gia diễn ra suốt 2 đêm. (Ảnh: PBS)

Bất chấp lệnh phong tỏa và nhiều biện pháp hạn chế được chính quyền áp đặt để giảm tốc độ lây nhiễm của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, khoảng 2.500 người đã tham tham gia một sự kiện chào đón năm mới trái phép ở Rennes, thuộc vùng Brittany ở miền Tây nước Pháp.

Giới chức địa phương cho biết sự kiện được tổ chức bí mật ở 2 nhà kho, nằm dưới mặt đất ở quận Lieuron, phía Nam của thành phố Rennes từ đêm 31/12/2020. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết sự hiện diện của cảnh sát buộc đám đông giải tán. Sáng 2/1 (giờ địa phương), những người tham gia cuộc vui đã tắt nhạc và rời khỏi địa điểm trên. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng vài trăm người vẫn cố tình ở lại. Giới chức lo ngại vụ việc có thể làm lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Pháp giải tán sự kiện đón năm mới trái phép với hàng nghìn người tham gia - Ảnh 1.

Sự kiện được tổ chức bí mật ở 2 nhà kho, nằm dưới mặt đất ở quận Lieuron, phía Nam của thành phố Rennes, Pháp. (Ảnh: RTE)

Theo các nhà chức trách, kể từ đêm 31/12/2020, cảnh sát đã nỗ lực để ngăn chặn, nhưng đụng độ đã xảy ra khi một số phần tử quá khích tham gia sự kiện đã ném chai lọ, gạch đá, thậm chí đốt một xe ô tô làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Mặc dù không can thiệp bằng các biện pháp mạnh, nhưng cảnh sát đã kiểm tra tất cả những người rời khỏi hiện trường sáng sớm 2/1.

Chính phủ Pháp đã kéo dài thời gian giới nghiêm ban đêm thêm 2 giờ, áp dụng ở 15 tỉnh trên cả nước, nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm vẫn ở mức cao. Theo đó, lệnh giới nghiêm ban đêm áp dụng ở 15/101 tỉnh ở Pháp sẽ bắt đầu từ lúc 18h hàng ngày, thay vì 20h như quy định trước đây. Trong số các tỉnh bị giới nghiêm có tỉnh Les Alpes-Maritimes, nơi tọa lạc thành phố Nice. Các tỉnh còn lại nằm ở khu vực miền Đông. Thủ đô Paris hiện không bị ảnh hưởng bởi các hạn chế mới.

Pháp giải tán sự kiện đón năm mới trái phép với hàng nghìn người tham gia - Ảnh 2.

Chính phủ Pháp đã kéo dài thời gian giới nghiêm ban đêm thêm hai giờ, áp dụng ở 15 tỉnh trên cả nước. (Ảnh: CNN)

Người phát ngôn của Chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết: Dịch COVID-19 vẫn đang lây lan với mức độ không đồng đều giữa các tỉnh. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục xấu đi ở một số địa phương, nhà chức trách sẽ buộc phải đưa ra các quyết định cần thiết. Ông Attal cũng cho hay các nhà hát và rạp chiếu phim sẽ không được phép mở lại từ ngày 7/1 tới như kế hoạch ban đầu.

Các thị trưởng ở Pháp đã liên tục hối thúc chính phủ nước này kéo dài giờ giới nghiêm ban đêm do lo ngại hệ thống y tế bị quá tải do số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt. Trong 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 19.927 ca mắc mới COVID-19, thấp hơn mức 26.457 ca ghi nhận ngày 30/12/2020 (mức cao nhất trong hơn một tháng) nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức mục tiêu dưới 5.000 ca/ngày.

Tính đến thời điểm này, số ca mắc COVID-19 ở Pháp hiện ở mức cao nhất tại Tây Âu và cao thứ 5 trên thế giới, với hơn 2,6 triệu ca mắc. Số ca tử vong đang là hơn 64.600 ca.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục