Pháp: Khí cười bán tràn lan, phụ huynh lo trẻ bị ngộ độc

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:45 ngày 09/09/2019

VTV.vn - Giới chức khu đô thị Bagnolet, phía Đông Thủ đô Paris và hàng trăm bậc phụ huynh đang đau đầu trước nguy cơ khí cười được bán tràn lan, có thể khiến trẻ nhỏ bị ngộ độc.

Những lọ thiếc đựng khí cười, còn biết đến với cái tên oxit nito, được vứt đầy ở những vệ cỏ ven đường, hoặc trong công viên. Chúng không khiến giới chức địa phương cười nổi, bởi ngoài việc khí cười có thể tác động xấu đến hệ thần kinh, thì nguy hiểm hơn, chúng được bán tràn lan ở các cửa hàng. Ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể mua khí cười, dễ như mua kẹo.

Chị Sonia, người dân Bagnolet cho biết: "Ai cũng có thể mua khí cười. Ngay cả một đứa trẻ 10 tuổi cũng có thể mua và mang đến trường. Lũ trẻ rủ nhau hít thử. Khí cười không nằm trong danh sách cấm bán nên rất nguy hiểm".

Một tổ kiểm tra được thành lập đã đi thông báo đến các cửa hàng trong khu vực rằng,  khí cười không được bán cho người dưới 18 tuổi. Các nhà trường cũng siết chặt kiểm tra và phải có kiến thức sơ cứu ngay, phòng trường hợp các em bị sốc khí cười.

Cảnh báo: Gia tăng tình trạng ngộ độc khí bóng cười Cảnh báo: Gia tăng tình trạng ngộ độc khí bóng cười

VTV.vn - Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc N2O do sử dụng bóng cười.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục