Phát động Tuần lễ tiêm chủng thế giới

icon
01:58 ngày 27/04/2013

 Sáng nay (27/4), Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng thế giới được tổ chức tại Thành phố Hải Dương.

Ảnh minh họa
Đây là hoạt động được Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương phát động vào tuần cuối tháng tư hàng năm. Cùng với 20 nước trong khu vực, sự kiện này tại Việt Nam nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng phong trào nâng cao nhận thức và chia sẻ thông tin loại trừ bệnh sởi. Mục tiêu cụ thể là: Tăng tỷ lệ tiêm chủng 2 mũi vaccine sởi cho trẻ 9 và 18 tháng tuổi trong tiêm chủng thường xuyên đạt trên 95%. Triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine Sởi - Rubella trong chương trình tiêm chủng mở rộng tới khoảng 23 triệu trẻ từ 9 tháng đến 14 tuổi trên toàn quốc trong năm 2014.

Tiêm chủng là một trong những biện pháp can thiệp sức khoẻ với chi phí hiệu quả và thành công nhất và ngăn ngừa khoảng từ 2 đến 3 triệu ca chết hàng năm.

Cùng chuyên mục