Phát hiện biến chủng SARS-CoV-2 mới lây lan mạnh hơn ở Indonesia

Nhật Anh, icon
04:11 ngày 01/09/2020

VTV.vn - Indonesia đã phát hiện biến chủng mạnh hơn của virus SARS-CoV-2, có khả năng lây lan gấp 10 lần và đã xuất hiện tại Indonesia từ tháng 4, trước khi xuất hiện ở Malaysia.

Hình: SCMP

Các chuyên gia cho biết đột biến D614G "có mức độ truyền nhiễm cao nhưng độc lực yếu hơn" các chủng hiện tại. 

Theo chuyên gia phân tử sinh học từ Đại học Airlanggar, biến chủng này đã được tìm thấy một tháng sau khi Indonesia có ca mắc COVID-19 đầu tiên (vào đầu tháng 3/2020), trước khi chủng này được phát hiện tại Malaysia tháng 8 vừa qua.

Nhóm nghiên cứu của Trường đại học Airlanggar đã thu thập được 30.000 mẫu bệnh phẩm từ các bệnh nhân ở thành phố Surabaya và tiến hành giải trình tự gen toàn bộ. Kết quả về chủng đột biến sau đó được gửi tới GISAID - Tổ chức Sáng kiến toàn cầu về chia sẻ dữ liệu bệnh cúm thuộc WHO hồi tháng 5/2020.

Vào thời điểm đó, các chuyên gia đã cảnh báo các nhà nghiên cứu về sự đột biến của virus SARS-CoV-2 thành chủng D614G làm tốc độ virus lây lan nhanh hơn gấp 10 lần. Họ cũng nghi ngờ đây có thể nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 tại Indonesia tăng vọt trong thời gian ngắn hay không?

Hiện nay, Indonesia tiếp tục tiến thành giải trình tự gen để theo dõi sự lây lan của virus ở Indonesia, xác định mục tiêu cho liệu pháp và vaccine, cũng như dự đoán mối đe dọa tiếp theo của đại dịch đối với quốc gia có số dân đông thứ 4 thế giới này.

Chủng D614G được Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận lưu hành hồi tháng 2, tại ở châu Âu và Mỹ. Cách đây vài tuần, một số nước trong khu vực như Singapore và Malaysia cũng phát hiện bệnh nhân nhiễm chủng D614G.

Như vậy là trong 8 tháng đại dịch diễn ra, virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đã có những thay đổi nhất định để thích nghi với từng khu vực. Biến chủng khiến virus xâm nhập vào tế bào dễ dàng, thuận lợi lây lan hơn. Hiện các nhà khoa học đã phát hiện 99 đột biến của virus này trên thế giới.

Tính đến ngày 31/8, Indonesia ghi nhận hơn 172.000 người nhiễm, khoảng 7.000 ca tử vong do COVID-19. Cuối tuần trước, thủ đô Jakarta của Indonesia đã chứng kiến số ca nhiễm trong ngày tăng kỷ lục lên hơn 1.000 trường hợp. Chính quyền thành phố cho rằng điều này có liên quan đến mật độ di chuyển cao của người dân trong ngày Quốc khánh giữa tháng 8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục