Phát hiện chất mới có thể tiêu diệt siêu vi khuẩn kháng thuốc

Nhật Anh, icon
02:15 ngày 08/06/2020

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Đại học Princeton (Mỹ) mới đây đã tìm ra hợp chất có thể tiêu diệt siêu vi khuẩn kháng thuốc.

Loại hợp chất đặc biệt này có tên là SCH-79797, gọi tắt là SCH. Khi thí nghiêm trên 25 loại vi khuẩn kháng kháng sinh nguy hiểm nhất, bao gồm cả siêu vi khuẩn kháng thuốc của bệnh lậu, thuốc này đã cho kết quả đầy hy vọng. SCH hoạt động bằng cách xuyên thủng lớp vỏ bên ngoài của vi khuẩn, sau đó đưa chất độc vào trong để phá vỡ các ADN và tiêu diệt chúng. Các nhà nghiên cứu tin rằng phát hiện này có thể mang lại một cuộc cách mạng mới trong nỗ lực tạo ra loại kháng sinh mới.

Hầu hết các loại vi khuẩn gây bệnh được chia ra làm vi khuẩn gram dương và vi khuẩn gram âm. Sự khác biệt chủ yếu giữa 2 loại này là vi khuẩn gram âm có lớp vách bên ngoài bao phủ các protein bên trong. Kháng sinh muốn tiêu diệt vi khuẩn gram âm phải vượt qua được lớp vách này. Tuy nhiên, lớp vách có khả năng làm giảm hoặc ngăn cản kháng sinh.

Trong khoảng 20 năm qua, thế giới chỉ có 6 nhóm kháng sinh được các nhà chức trách phê duyệt. Tuy nhiên, không có loại nào có thể tiêu diệt vi khuẩn gram âm. Bên cạnh đó, thuốc kháng sinh mới cũng phải đủ mạnh để tiêu diệt vi khuẩn nhưng không được gây độc cho cơ thể.

Trong 25 ngày, nhóm nghiên cứu đã cho các vi khuẩn tiếp xúc với chất SCH để chứng minh rằng nó có thể thực sự tiêu diệt các vi khuẩn kháng thuốc.Trong số này có cả Neisseria gonorrhoeae, loại vi khuẩn gây ra bệnh lậu. Đây là căn bệnh đang kháng thuốc và được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Anh đưa vào danh sách các mối đe dọa sức khỏe hàng đầu ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục