Phát triển chương trình chăm sóc giảm nhẹ

Nguyễn Mai, icon
05:59 ngày 14/01/2019

VTV.vn - Giới chức y tế tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và Singapore vừa ký một bản ghi nhớ hợp tác về một chương trình đào tạo để giúp cải thiện chăm sóc giảm nhẹ.

Bệnh nhân ở Vân Nam sẽ được chăm sóc sức khoẻ tốt hơn

Trong ba năm tới, các chuyên gia y tế từ Singapore sẽ giúp đào tạo nhân viên y tế tại Vân Nam và các địa phương khác để tăng cường khả năng chăm sóc giảm nhẹ - theo bản ghi nhớ được ký kết bởi Tổ chức Y tế Quốc tế Singapore, Trung tâm Y học Giảm nhẹ-Aidice Dpt, Hiệp hội Nghiên cứu Phát triển và Sức khỏe Vân Nam và Bệnh viện Tan Tock Seng của Singapore.

Một loạt các diễn đàn, các buổi đào tạo và hội nghị chuyên đề sẽ được tổ chức theo bản ghi nhớ và nhân viên y tế xuất sắc sẽ được gửi đến Singapore để học tập.

Chương trình này dự kiến ​​sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 36.000 bệnh nhân điều trị bệnh ung thư giai đoạn cuối, những người mắc bệnh mãn tính và những người làm việc trong lĩnh vực y tế vào năm 2021.

Dân số cao tuổi của Trung Quốc đang tăng lên và các ca nhập viện điều trị ở người cao tuổi cũng đang gia tăng.

"Chăm sóc giảm nhẹ là kéo dài cuộc sống của người già và cải thiện chất lượng cuộc sống của họ" - Ma Ke, một chuyên gia về chăm sóc giảm nhẹ cho biết.

Ông Ma cũng cho biết thêm: chăm sóc giảm nhẹ đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, nhưng nhân viên y tế Trung Quốc vẫn cần học hỏi kinh nghiệm quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục